xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Ô nhiễm không khí

Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội rất tuyệt vời nhưng không khí tệ quá

Chủ tịch Quốc hội: Hà Nội rất tuyệt vời nhưng không khí tệ quá

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng hiện vấn đề cốt yếu của Hà Nội là ô nhiễm môi trường. Nhiều người nước ngoài nói rằng Thủ đô rất tuyệt vời, chỉ có điều không khí tệ quá

Bài học từ ô nhiễm không khí ở châu Âu

Bài học từ ô nhiễm không khí ở châu Âu

Khoảng 238.000 ca tử vong do ô nhiễm không khí có thể tránh được mỗi năm nếu 27 quốc gia thành viên EU làm theo các hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về ô nhiễm không khí.

Thêm thành phố ở châu Âu muốn hạn chế xe vào trung tâm

Thêm thành phố ở châu Âu muốn hạn chế xe vào trung tâm

Vào năm 2024, TP Dublin - Ireland sẽ trở thành thủ đô mới nhất ở châu Âu cấm xe cộ đi qua khu vực trung tâm để đến nơi khác.

Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội sương mù dày đặc ngày ông Táo về trời

Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội sương mù dày đặc ngày ông Táo về trời

(NLĐO) - Độ ẩm không khí lớn cùng với không khí lạnh liên tục bổ sung nhưng chỉ ở lớp mỏng sát bề mặt, tạo ra lớp nghịch nhiệt, khiến không khí, bụi bẩn, hơi ẩm bị dồn nén gây ra hiện tượng mưa phùn, sương mù và ô nhiễm không khí

Xem xét cho học sinh nghỉ học nếu không khí nguy hại 3 ngày liên tục

Xem xét cho học sinh nghỉ học nếu không khí nguy hại 3 ngày liên tục

(NLĐO) - Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) khuyến cáo chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại 3 ngày liên tục xem xét cho học sinh tiểu học, mầm non nghỉ học

Nhiều nước đau đầu vì khói mù, cháy rừng

Nhiều nước đau đầu vì khói mù, cháy rừng

Cục Môi trường Malaysia hôm 3-10 cho biết nước này sẽ tìm cách làm mưa nhân tạo và tính đến chuyện đóng cửa trường học trong bối cảnh chất lượng không khí ở nhiều nơi đang xấu.

Bê tông loại bỏ ô nhiễm cho các hầm đường bộ

Bê tông loại bỏ ô nhiễm cho các hầm đường bộ

Giao thông là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất, các kỹ sư tại Hàn Quốc đã nghiên cứu một loại bê tông mới được tác động bằng ánh sáng có thể giúp giảm ô nhiễm trong đường hầm.

Cholesterol cao: Thêm nguyên nhân bất ngờ, không liên quan ăn uống

Cholesterol cao: Thêm nguyên nhân bất ngờ, không liên quan ăn uống

(NLĐO) - Sự tăng cholesterol xấu và cholesterol toàn phần, hai trong số các yếu tố tạo nên tình trạng rối loạn lipid máu - mà dân gian gọi là "tăng mỡ máu" - vừa được chứng minh là liên quan đến thứ xuất hiện ngày một nhiều quanh chúng ta: PM2.5

Ô nhiễm không khí đe dọa thế giới

Ô nhiễm không khí đe dọa thế giới

Khoảng 99,82% diện tích đất toàn cầu có nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị.

Nhiều quốc gia sống dưới "bầu trời tồi tệ"

Nhiều quốc gia sống dưới "bầu trời tồi tệ"

Theo Reuters, ô nhiễm không khí ở Bangkok - Thái Lan và các tỉnh lân cận đã vượt mức an toàn vào hôm 2-2.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Mối đe dọa âm thầm

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Mối đe dọa âm thầm

Khó phát hiện, khó điều trị, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đe dọa sức khỏe người dân toàn cầu khi tỉ lệ người hút thuốc lá không giảm, trong khi ô nhiễm môi trường ngày càng tăng

Nguyên nhân gây Covid-19 nặng khó ngờ, dễ gặp ở thành phố lớn

Nguyên nhân gây Covid-19 nặng khó ngờ, dễ gặp ở thành phố lớn

(NLĐO) - Nghiên cứu từ Canada cho thấy một sự phối hợp mang lại "kết quả tồi tệ": Covid-19 và không khí giàu hạt mịn PM2.5, NO2 và O3.

Ô nhiễm không khí rút ngắn tuổi thọ dân số thế giới

Ô nhiễm không khí rút ngắn tuổi thọ dân số thế giới

Theo nghiên cứu được Viện Chính sách Năng lượng của Trường ĐH Chicago (EPIC - Mỹ) công bố hôm 14-6, ô nhiễm không khí khiến tuổi thọ trung bình của dân số thế giới sụt giảm hơn 2 năm, tác hại tương đương thuốc lá và tồi tệ hơn nhiều so với HIV/AIDS hay khủng bố.

Doanh nghiệp hướng đến mô hình kinh doanh bền vững

Doanh nghiệp hướng đến mô hình kinh doanh bền vững

Ngày 24-3, Đại sứ quán 4 nước Bắc Âu tại Việt Nam (Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan và Thụy Điển) và Đại học Fulbright Việt Nam đã phối hợp tổ chức tọa đàm ở TP HCM với chủ đề "Môi trường, xã hội và quản trị (ESG) - Mô hình kinh doanh để phát triển bền vững".

Indonesia xúc tiến dời đô

Indonesia xúc tiến dời đô

Bộ trưởng Kế hoạch Indonesia Suharso Monoarfa ngày 18-1 thông báo quốc hội nước này đã thông qua dự luật liên quan đến việc dời thủ đô từ Jakarta trên đảo Java đến khu vực Kalimantan trên đảo Borneo. Luật mới sẽ quy định cách thức cấp ngân sách và quản lý nhằm phát triển thủ đô mới.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo