xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS phán quyết

Lạm dụng tình dục, sao “Doctor Strange” và chồng nhận 22 năm tù

Lạm dụng tình dục, sao “Doctor Strange” và chồng nhận 22 năm tù

(NLĐO) - Nữ diễn viên Zara Phythian, đóng vai pháp sư trong phim “Doctor Strange”, cùng chồng là Victor Marke nhận tổng cộng 22 năm tù giam cho các tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên.

Phán quyết khoét sâu mâu thuẫn ở Thái Lan

Phán quyết khoét sâu mâu thuẫn ở Thái Lan

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 2-12 phán quyết Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha không phạm tội trong vụ kiện xung đột lợi ích liên quan đến việc ông tiếp tục ở lại nhà công vụ của quân đội khi đã giải ngũ.

Bầu cử Mỹ: Chuyện gì xảy ra nếu đại cử tri "lật kèo"?

Bầu cử Mỹ: Chuyện gì xảy ra nếu đại cử tri "lật kèo"?

(NLĐO) - Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 chứng kiến 10 đại cử tri bỏ phiếu cho người khác với ứng viên của đảng mình.

Phán quyết WTO không ăn thua với Mỹ?

Phán quyết WTO không ăn thua với Mỹ?

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vừa có động thái chọc giận Mỹ khi ra phán quyết rằng nước này vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu khi đơn phương áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc vào năm 2018.

Philippines thẳng thừng với Trung Quốc về phán quyết biển Đông

Philippines thẳng thừng với Trung Quốc về phán quyết biển Đông

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. hôm 12-7 khẳng định phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực tại The Hague - Hà Lan là không thể thương lượng, thỏa hiệp hoặc thay đổi.

Ủy ban Thẩm phán ra phán quyết vụ bị cáo nhảy lầu tại TAND tỉnh Bình Phước

Ủy ban Thẩm phán ra phán quyết vụ bị cáo nhảy lầu tại TAND tỉnh Bình Phước

(NLĐO) - Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị, hủy bản án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài, bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước để điều tra, xét xử lại vụ bị cáo nhảy lầu tự tử

Tổng thống Philippines: Phán quyết của Tòa về biển Đông là “cuối cùng, mang tính ràng buộc"

Tổng thống Philippines: Phán quyết của Tòa về biển Đông là “cuối cùng, mang tính ràng buộc"

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực năm 2016 về biển Đông là “cuối cùng, mang tính ràng buộc và không kháng cáo” nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bác bỏ.

Không ngại Trung Quốc nổi nóng, ông Duterte quyết nói về biển Đông

Không ngại Trung Quốc nổi nóng, ông Duterte quyết nói về biển Đông

(NLĐO) – Tổng thống Philippines hôm 21-8 ám chỉ sẽ hủy các cuộc đối thoại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu bị ngăn đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực (PCA) về vấn đề biển Đông.

Tổng thống Philippines chủ động đến Trung Quốc bàn về chuyện biển Đông

Tổng thống Philippines chủ động đến Trung Quốc bàn về chuyện biển Đông

(NLĐO) – Phát ngôn viên Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết nhà lãnh đạo này sẽ sớm gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận phán quyết về biển Đông được Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA) đưa ra hồi năm 2016.

Bản án tái khởi động chính trị Thái Lan

Bản án tái khởi động chính trị Thái Lan

Phán quyết vốn được đoán biết từ lâu đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra - đang ẩn náu sau khi bỏ trốn hồi tháng trước - hứa hẹn một lần nữa tái khởi động nền chính trị đang do quân đội cầm quyền tại Thái Lan.

Bà Yingluck bỏ trốn khỏi Thái Lan bằng đường biển?

Bà Yingluck bỏ trốn khỏi Thái Lan bằng đường biển?

(NLĐO) - Các quan chức biên phòng Thái Lan tỏ ra khá chắc chắn về việc cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra đã bỏ trốn bằng đường biển.

Loạn thông tin về bà Yingluck

Loạn thông tin về bà Yingluck

Có tin đồn bà Yingluck vượt biên sang Campuchia rồi đến Singapore hoặc Dubai

Sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump lại gặp thách thức

Sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump lại gặp thách thức

(NLĐO) - Tòa án phúc thẩm liên bang thứ hai của Mỹ hôm 12-6 ủng hộ phán quyết ngăn thực thi sắc lệnh cấm nhập cư sửa đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với công dân đến từ 6 quốc gia có phần lớn dân số theo đạo Hồi.

Thẩm phán Philippines kêu gọi kiện Trung Quốc vì đe dọa chiến tranh

Thẩm phán Philippines kêu gọi kiện Trung Quốc vì đe dọa chiến tranh

(NLĐO)- Thẩm phán Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio kêu gọi chính phủ của ông Duterter nên dựa trên Công ước Luật biển của Liên Hiệp Quốc để nộp đơn kiện Trung Quốc ra trọng tài quốc tế về hành vi đe dọa chiến tranh mới đây của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trung Quốc "dọa chiến tranh" với Philippines

Trung Quốc "dọa chiến tranh" với Philippines

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 19-5 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo sẽ có chiến tranh nếu Manila cố đòi thực thi phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) và khoan dầu ở phần lãnh thổ tranh chấp ở biển Đông.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo