xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

6 thanh niên chết trong quán karaoke: Không loại trừ liên quan ma túy

Bài và ảnh: Trọng Đức

Dù chưa xác định rõ nguyên nhân song Bộ Công an cho rằng vụ việc rất nghiêm trọng

Ngày 9-9, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm và Công an tỉnh Quảng Ninh xác định vụ việc 6 thanh niên chết trong quán karaoke Queen Club (Báo Người Lao Động đã thông tin) là rất nghiêm trọng, không loại trừ khả năng sử dụng ma túy. Vì vậy, Bộ Công an giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì điều tra, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương thực hiện chặt chẽ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân.

Ba nạn nhân dương tính với chất gây nghiện

Ngày 9-9, bác sĩ Đỗ Văn Thịnh - Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) - cho biết cả 3 nạn nhân ngạt khí trong phòng hát quán karaoke Queen Club (xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) có phản ứng dương tính với ma túy và chất gây nghiện. Ba nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, trong đó có La Thị Linh (SN 1985, trú xã Cao Sỹ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn).

Đại diện cơ quan chức năng đến thăm hỏi các nạn nhân
Đại diện cơ quan chức năng đến thăm hỏi các nạn nhân

Ngoài ra, 3 nạn nhân còn lại đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, gồm: Phạm Việt Chương (SN 1993, trú xã Phú Hải, huyện Hải Hà, nhân viên của quán), Nguyễn Văn Kỷ (SN 1991, trú xã Phú Hả, huyện Hải Hà) và Phạm Văn Tuấn (SN 1992, trú phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đang có tiến triển tốt hơn đêm 8-9.

7 nhân viên của quán bị nạn

Đến chiều 9-9, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra nhận định về việc các nạn nhân có sử dụng ma túy hoặc các chất gây nghiện khi đến hát tại quán karaoke Queen Club hay không. Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trong 6 người tử vong và 6 người phải nhập viện cấp cứu do ngạt khí ở quán karaoke Queen Club, có tới 7 người là nhân viên của quán.

Theo tường trình của những người liên quan tại hiện trường, khoảng 21 giờ ngày 7-9, anh Nguyễn Hữu Tuyến (chủ quán karaoke Queen Club) về nhà riêng và giao quyền điều hành quán lại cho nhân viên Đinh Văn Thuấn (SN 1980, trú thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà). Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, do mưa lớn, mất điện nên hầu hết khách đã ra về. Lúc đó, tại quán chỉ còn 7 nhân viên và 5 khách, đều là những người quen nhau. Nhân viên của quán đã đưa máy phát điện vào phòng để thắp sáng, đồng thời đóng và khóa cửa.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 8-9, chị Phạm Thị Hải Yến (nhân viên thu ngân của quán) đến nhưng không vào được nên gọi điện thoại cho anh Tuyến tới mở cửa. Lúc đó, họ mới phát hiện 11 nam và 1 nữ nằm bất động. Qua khám nghiệm sơ bộ, cơ quan chức năng xác định 6 người đã chết và 6 người còn lại có dấu hiệu bị suy hô hấp cấp. Trong 6 người tử vong, có đến 4 nhân viên của quán, gồm: Đinh Văn Thuấn, Vũ Văn Luyện (SN 1990), Nguyễn Văn Công (SN 1994) và Phạm Văn Tịnh (SN 1994).

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triển khai khám nghiệm hiện trường. Đối với những trường hợp tử vong, cơ quan chức năng đã khám nghiệm bên ngoài thi thể, đồng thời thu giữ các mẫu bệnh phẩm cần thiết để xác định nguyên nhân. Sau đó, theo đề nghị của thân nhân các nạn nhân, cơ quan chức năng không giải phẫu mà bàn giao tử thi cho gia đình mai táng. Qua kết quả xác minh ban đầu, nhiều khả năng những nạn nhân nêu trên bị ngạt khí từ máy phát điện.

Ngày 9-9, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn chỉ đạo các cấp, ngành liên quan khẩn trương triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng máy phát điện (máy nổ). Chỉ đạo này được cho là việc làm cấp bách sau khi xảy ra vụ ngạt khí tại quán karaoke Queen Club. 

Khí thải từ máy phát điện có thể gây tê liệt não

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Huỳnh Quyền, Giám đốc Trung tâm Công nghệ lọc hóa dầu Trường ĐH Bách Khoa TP HCM, cho biết: “Trong phòng kín, các khí thải như CO, CO2, hydrocarbon từ máy phát điện xâm nhập cơ thể sẽ khiến nạn nhân bị thiếu ôxy, tê liệt não, mất dần kiểm soát và tử vong. Thêm vào đó, nếu có sử dụng rượu, bia hoặc mệt mỏi, nạn nhân sẽ mất kiểm soát, không nhận thức được việc thiếu ôxy và rơi vào tình trạng hôn mê nhanh. Ngoài máy phát điện, bếp than, bếp dầu hỏa, khói thải từ động cơ... cũng gây ngạt tương tự”.

Ch.Trung

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo