xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất an tội phạm vùng ven

SỸ HƯNG - LÊ PHONG

Nhiều băng nhóm, đối tượng sử dụng hung khí, dàn cảnh cướp tài sản, trộm cắp… ở vùng ven TP HCM

Công an quận 9, TP HCM ngày 12-7 cho biết đã khởi tố Dương Thanh Hồ (17 tuổi, ngụ quận 9) để điều tra về tội "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ cướp là 2 chị N.T.N.T và H.T.N.T (cùng 22 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận), công nhân Khu Công nghệ cao TP HCM trên địa bàn quận 9.

Nhiều thủ đoạn

Tường trình với công an, chị N.T.N.T cho biết 2 người ở chung dãy nhà trọ với Hồ trên đường 102, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 7-7, khi 2 chị vừa mở cửa phòng trọ đi làm thì Hồ bất ngờ xông đến dùng dao khống chế rồi ép vào nhà vệ sinh. Sau đó, Hồ dùng dây trói chân tay, bịt mặt và lấy quả chanh nhét vào miệng nạn nhân rồi lên gác tìm tài sản. Lợi dụng lúc này, chị N.T.N.T đã lấy điện thoại nhắn tin cho bạn trai. Nhận được tin báo, Công an quận 9 phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú A đến hiện trường yêu cầu mở cửa ra trình diện, thả nạn nhân nhưng Hồ ngoan cố nên công an buộc phải nổ một phát súng trấn áp, đồng thời ập vào phòng trọ khống chế đối tượng này, giải thoát 2 nạn nhân.

Bất an tội phạm vùng ven - Ảnh 1.

Tên trộm đột nhập nhà chị N.M.K. (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM) lấy tài sản. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, anh V.B (SN 1983, ngụ quận Thủ Đức) và N.V.L (SN 1991, quê Quảng Ngãi) đến Công an quận Thủ Đức trình báo bị 4 đối tượng dàn cảnh tấn công, cướp tài sản trước cổng nhà trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 8-6, anh B. đang đứng trước cổng nhà thì một nhóm thanh niên đi xe máy ập đến chửi "sao mày đánh em tao" rồi bắt phải xin lỗi. Lúc này, anh L. từ trong nhà đi ra liền bị nhóm đối tượng đe dọa và xông vào đấm đá túi bụi, lấy ví tiền. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn đánh anh B. rồi lấy 1 ví chứa nhiều tiền và giấy tờ tùy thân trước khi tẩu thoát.

Khi Công an quận Thủ Đức đang vào cuộc điều tra thì một số nạn nhân đến trình báo bị nhóm đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ dàn cảnh hành hung và cướp tài sản. Xác định đây là băng cướp nguy hiểm, Công an quận Thủ Đức đã lập ban chuyên án với quyết tâm sớm bắt giữ các đối tượng.

Ngày 22-6, trinh sát nắm được thông tin băng cướp trên đang rình "mồi" trước một bãi giữ xe cơ giới trên Quốc lộ 1, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, nên theo dõi. Đến 10 giờ cùng ngày, nhóm đối tượng vừa thấy ông T.C.H (50 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và T.N.S (46 tuổi, quê tỉnh Bình Định) đang sửa xe gần khu vực trên nên tiếp cận gây chuyện. Lúc này, một đối tượng đến quát: "Tại sao tụi bây đánh ông già tao nhập viện" rồi xông vào hành hung 2 ông H. và S. Đánh người xong, nhóm đối tượng lấy ví tiền của các nạn nhân và bỏ trốn về hướng cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức. Đang phục kích gần đó, các trinh sát đã bắt giữ được Phạm Hoàng Ngọc Châu (22 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi) là 2 đối tượng cầm đầu băng cướp. Riêng Lê Duy Khánh (25 tuổi) cùng đối tượng có biệt danh Tý Sport (chưa rõ lai lịch) tẩu thoát và đang bị công an truy bắt.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thiếu tá Vũ Hồng Dũng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức, cho biết các đối tượng trong băng cướp đều trẻ tuổi, không có việc làm ổn định. Quá trình điều tra, Công an quận Thủ Đức phát hiện bọn chúng đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ dàn cảnh, đánh người và cướp tài sản ở vùng ven thuộc quận Thủ Đức, quận 9 và thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Công an chậm đến hiện trường

Mấy tháng qua, một số người dân huyện Hóc Môn không khỏi hoang mang vì khi vắng nhà đều nơm nớp nỗi lo trộm đột nhập lấy tài sản. Chị N.M.K (nhà gần Bến xe An Sương, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) kể rạng sáng 4-6, lợi dụng gia đình chị đi vắng, trộm đã đột nhập lấy các tài sản gồm: vàng, tiền, máy tính, xe máy... Khi mở camera dưới tầng trệt, chị K. thấy một đối tượng thản nhiên đi khắp nhà lục lọi tài sản. Sau đó, chị K. đã cung cấp clip này cho công an và Báo Người Lao Động.

Người dân ấp Đông Lâm, xã Bà Điểm cũng không khỏi hoang mang khi liên tục bị trộm "viếng thăm", cầu cứu chính quyền địa phương nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Điển hình là bà Phạm Thị Kiều (ngụ địa phương) vào tháng 3-2017, trong lúc đang ngủ thì một băng nhóm thanh niên phá cửa sổ vào nhà lấy tiền mặt và nhiều tài sản giá trị. Lúc các đối tượng mở cửa sắt định dắt 3 xe máy thì bà Kiều phát hiện hô hoán nên chúng không thực hiện được. Đáng nói, vụ trộm này mới xảy ra ít hôm thì các hộ lân cận bà Kiều tiếp tục bị trộm, có nhà mất cả chục triệu đồng. Lo lắng trước vấn đề an ninh không được bảo đảm, người dân ấp Đông Lâm đã lắp camera an ninh.

Trả lời câu hỏi trách nhiệm của chính quyền ở đâu, trung tá Trần Công Vinh, Trưởng Công an xã Bà Điểm, cho biết nơi đây phức tạp về tội phạm vì là vùng ven và giáp ranh với quận 12, nhất là khu vực Bến xe An Sương nên tội phạm dạt về nhiều. Ông Vinh thừa nhận có hiện tượng công an nhận tin báo của người dân nhưng đến hiện trường chậm. Về việc này, ông Vinh khẳng định sẽ rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm cán bộ phụ trách ca trực mà người dân phản ánh. Trong khi đó, đại diện Công an huyện Hóc Môn thông tin để ngăn chặn tình trạng trộm, cướp trên địa bàn, thời gian tới sẽ tăng cường tuần tra với hình thức mật phục, cải trang. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo