xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt băng cướp sử dụng roi điện

Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)

Ngày 26-6, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1987, ngụ tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc), Nguyễn Thanh Bình (SN 1988, ngụ tại phường An Bình, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Tấn Lực (SN 1983, quê ở tỉnh Bình Dương) về hành vi cướp tài sản.

 Đồng thời, bắt giữ thêm 2 đối tượng Lê Thanh Quyền (SN 1974, trú phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Phạm Văn Thắng (SN 1986, tạm trú phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) để điều  tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Băng cướp chuyên sử dụng roi điện
 
Với roi điện trong tay, các đối tượng trong băng nhóm này thường xuyên rảo xe máy trên các tuyến đường vắng vẻ thuộc nội ô TP.Biên Hòa tìm các phụ nữ đi xe máy một mình để gây án. Tài sản mà bọn cướp hướng đến chủ yếu là xe máy và những vật dụng có giá trị bị hại mang theo như: giỏ xách, nữ trang, điện thoại di động…
 
img
 
Chiếc xe máy  bọn cướp vứt bỏ để chạy thoát thân.
 
Cụ thể vào lúc 16 giờ ngày 6-5, tại con đường hẻm thuộc KP3, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), 4 đối tượng Sáng, Bình, Lực và Đại đã theo dõi và ép xe chị Đào Thị Thảo (SN 1975, ngụ ở KP4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa).
 
Trong lúc chưa kịp phản ứng, chị Thảo đã bị một trong 4 đối tượng này dùng roi điện dí vào người làm chị ngã xuống đường. Sau khi đã khống chế được chị Thảo bằng roi điện, bọn cướp đã lấy xe máy của chị tẩu thoát.
 
Khoảng 13 giờ 15 ngày 17-6, chị Nguyễn Thị Nhã Vi (SN 1972, ngụ tại KP5, phường An Bình, TP.Biên Hòa) đang điều khiển xe máy chở con đi học ngang đoạn đường vắng thuộc KP6, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) thì bị 4 đối tượng Sáng, Bình, Lực và Đạt ép xe rồi đạp ngã xuống đường.
 
Trong lúc chị Vi đang lồm cồm đứng dậy thì bọn cướp đã dùng roi điện dí vào người rồi cướp xe tẩu thoát. Ngoài chiếc xe máy, chị Vi còn bị mất 1,8 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác để trong cốp xe.
 
Với thủ đoạn tương tự, băng nhóm này đã liên tục thực hiện gần 30 vụ cướp xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác của nhiều phụ nữ đi đường.
 
Truy bắt băng cướp giữa ban ngày
 
Do bọn cướp chuyên chọn “con mồi” là những phụ nữ, địa điểm gây án thường ở những đoạn vắng, lại thực hiện vào đêm tối...nên việc truy bắt bọn cướp gặp nhiều khó khăn.
 
Dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa, công an các phường, xã trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận đã lên kế hoạch tuần tra, sẵn sàng truy bắt khi phát hiện dấu vết của băng cướp sử dụng roi điện.
 
Cùng với các địa phương khác, Công an xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) đã bố trí lực lượng tuần tra tại khu vực các ấp Tân Cang, Tân Lập để thăm dò tình hình hoạt động của băng cướp sử dụng roi điện. Xác định đây có thể là địa điểm gây án tiếp theo, bởi trước đó khu vực giáp ranh là xã Bình Minh (huyện Trảng Bom), bọn chúng đã từng thực hiện các vụ cướp tương tự.
 
Khoảng 13 giờ ngày 25-6, trong lúc tổ tuần tra Công an xã Phước Tân tiến hành tuần tra kiểm soát địa bàn thì phát hiện một nhóm 4 đối tượng đi xe máy có biểu hiện rất khả nghi. Nhận định đối tượng có thể thuộc nhóm băng cướp roi điện đang trên đường đi gây án, lực lượng công an đã tiến hành bao vây, bắt giữ. Tuy nhiên, khi phát hiện bị công an truy đuổi, nhóm đối tượng này đã dùng roi điện chống trả lại lực lượng công an để hòng tẩu thoát.
 
Với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng, Công an xã Phước Tân được sự hỗ trợ của Công an ấp Tân Cang đã truy đuổi đối tượng đến cùng. Dù bọn cướp đã vứt bỏ xe máy và roi điện để tìm cách chạy bộ thoát thân nhưng các chiến sĩ công an vẫn quyết liệt bám đuổi và bắt giữ được 3 đối tượng Sáng, Bình, Lực, thu giữ 1 roi điện và 2 chiếc xe máy mang biển số 60B1-19456, 60H8-3989.
 
Riêng đối tượng Trương Quốc Đại (SN 1984, ngụ ở thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) đã nhanh chân chạy thoát, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt để xử lý.
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện gần 30 vụ cướp bằng roi điện trên địa bàn TP.Biên Hòa và các vùng lân cận.
 
Ngoài ra, chúng còn khai đã từng bán xe cướp được cho Thắng và Quyền. Từ cơ sở đó, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp Thắng và Quyền để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mỏ rộng.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo