xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt băng giang hồ bảo kê

YẾN THANH - NHƯ PHÚ

Sau khi nghe tin băng giang hồ Dũng “cò” bị triệt phá, nhiều nạn nhân đã đến công an để tố cáo

Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giam 6 đối tượng trong băng nhóm giang hồ do Nguyễn Duy Dũng (Dũng “cò”, SN 1975) cầm đầu.


Gây rối còn đánh người
 
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã bắt Đỗ Văn Trọng (Trọng “ngất”, SN 1981) và Lê Văn Linh (Linh “cao”, SN 1981). Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai là đàn em của Dũng “cò”.
 
Sau khi 2 đàn em bị bắt, chiều 30-3, Dũng “cò” cùng các đàn em khác đến Công an thị xã Thuận An đầu thú. Đó là Vũ Xuân Đại (Đại “hâm”, SN 1986), Hoàng Ngọc Phong (Phong “heo”, SN 1989), Đoàn Minh Thế (Thế “chó”, SN 1980), Phạm Tiến Hiếu (Hiếu “già”, SN 1979), Lưu Hồng Triết Minh (Minh “hip hop”, SN 1985).
 
 

img


img


img


img


img
 
img
Các đối tượng trong băng giang hồ do Dũng “cò” cầm đầu tại Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: TÂN TIẾN


Theo tài liệu của cơ quan công an, các đối tượng trên liên quan đến một vụ án đánh người gây thương tích tại quán cà phê hát với nhau Huynh Đệ, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 22 giờ ngày 22-10-2010. Vào thời gian trên, các anh Nguyễn Văn Thiết (SN 1982), Nguyễn Xuân Thành (SN 1977) và Vũ Văn Đương (SN 1986) uống cà phê tại quán Huynh Đệ.
 
Khi khách đang hát trên sân khấu thì Hiếu “già” lên giật micro nên bị anh Thành đánh vào mặt. Ngay lập tức, Hiếu “già” gọi đồng bọn là những tên chuyên bảo kê các quán như Dũng “cò”, Đại “hâm”, Phong “heo”, Thế “chó”, Minh “hip hop”, Linh “cao”, Trọng “ngất” đem theo hung khí xông vào đánh anh Thành. Thấy bạn bị đánh, anh Đương can ngăn liền bị Dũng, Minh, Phong, Linh, Trọng đánh gây thương tích 11%. Chưa dừng lại, bọn chúng còn đánh anh Thiết vỡ ruột non với tỉ lệ thương tật 31%.
 
Bảo kê, bán hàng cắt cổ
 
Ngay sau khi vụ đánh người xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ Linh “cao” và Trọng “ngất”, những đối tượng còn lại bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã đối với các tên Hiếu, Phong, Thế. Bên cạnh việc truy nã, Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An cũng tung nhiều trinh sát truy tìm các đối tượng, đặc biệt là Dũng “cò”.
 
Để lẩn trốn và tiếp tục gây án, Dũng “cò” liên tục thay đổi địa điểm từ Bình Dương đến TPHCM. Tuy nhiên, với sự truy bắt ráo riết của Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An, Dũng “cò” cùng đàn em  đã phải ra đầu thú.
 
Bước đầu, Dũng “cò” cùng đàn em khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Theo tài liệu của cơ quan công an, ngoài việc tham gia bảo kê và đánh người, Thế “chó” chuyên bỏ mối dừa lạnh cho các quán cà phê với giá cắt cổ. Quán nào không chịu mua sẽ bị đập phá tài sản, chủ quán bị đánh đập.

Sau khi nghe tin băng nhóm Dũng “cò” bị bắt, nhiều nạn nhân đã đến công an để tố cáo. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo