xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt cán bộ địa chính và cách chức chủ tịch xã vì nâng khống lấy tiền của dân

Hoàng Phúc

(NLĐO)- Chủ tịch xã bị cách chức, còn cán bộ địa chính bị bắt vì liên quan đến việc ký khống các loại giấy tờ để thu tiền chia chác, bỏ túi riêng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã tới trụ sở UBND xã Hoàn Trạch tổ chức khám xét phòng làm việc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã tới trụ sở UBND xã Hoàn Trạch tổ chức khám xét phòng làm việc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn

Sáng 21-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã phối hợp với các ban ngành liên quan trực tiếp có mặt tại trụ sở UBND xã Hoàn Trạch (Bố Trạch) để tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Hoàng Đức, Chủ tịch UBND xã. Đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn – Cán bộ địa chính xã để điều tra về hành vi tham nhũng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch xác định, ông Hoàng Đức trên cương vị Chủ tịch xã đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đóng dấu treo và ký vào các phiếu thu giao cho ông Nguyễn Ngọc Sơn thu tiền làm sổ đỏ của người dân mà không nộp vào ngân sách nhà nước. Trên cương vị cán bộ địa chính 5 năm, trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có những hộ chỉ phải nộp lệ phí 150.000 đồng để được làm sổ đỏ nhưng ông Sơn đã tự ý “hô biến” giấy tờ rồi thu đến 80 triệu đồng. Theo điều tra, ông Sơn đã thu và bỏ túi riêng hơn 700 triệu đồng của 31 hộ dân mà không nộp ngân sách nhà nước cũng không làm sổ đỏ cho dân. Dưới mỗi phiếu thu tiền đều có dấu đỏ và chữ ký “tiếp tay” của ông Hoàng Đức.

Ông Hoàng Đức – Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch. bị cách chức
Ông Hoàng Đức – Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch. bị cách chức

Trong kgi đó, năm 2013, khi con gái vừa lấy chồng, ông Hoàng Đức đã tự ý lấy 1.000 m2 đất công để dựng nhà trái phép cho con gái. Hai năm sau đó, ông Đức lại tham mưu cho huyện Bố Trạch và Sở TN&MT Quảng Bình thực hiện việc đấu giá đất và trúng lô đất này chỉ với giá 56,2 triệu đồng. Ngoài ra, ông Đức còn tiếp tay cho ông Nguyễn Ngọc Sơn thu tiền của hơn 20 hộ nghèo nhưng không được miễn giảm theo chính sách của nhà nước, quá trình thu tiền không nộp vào ngân sách. Trắng trợn hơn, ông Đức và Sơn cùng với các cán bộ xã lên kế hoạch đưa một loạt những người không thuộc diện hộ nghèo cho nằm vào các hộ nghèo thật để chiếm đoạt tài sản của nhà nước.

Dưới sự tiếp tay của chủ tịch xã, ông Nguyễn Ngọc Sơn – cán bộ địa chính đã tự ý thu tiền sử dụng đất sai quy định để bỏ túi riêng
Dưới sự tiếp tay của chủ tịch xã, ông Nguyễn Ngọc Sơn – cán bộ địa chính đã tự ý thu tiền sử dụng đất sai quy định để bỏ túi riêng

Trong quá trình bắt Sơn, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở và trụ sở làm việc. Tại đây, công an đã thu thập được nhiều tài liệu quan trọng nhằm phục vụ cho công tác điều tra, tìm ra chân tướng của vụ việc.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Quang Vũ – Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết Ban thường vụ Huyện ủy huyện Bố Trạch đã tổ chức họp tiến hành kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Hoàng Đức – Chủ tịch UBND xã và cho thôi chức Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Trạch đối với ông Trần Thanh Tường để chuyển công tác khác vì có dấu hiệu bao che cho những sai phạm cấp dưới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo