xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cắt cổ tài xế taxi, bỏ trốn rồi lấy vợ sinh con vẫn không thoát

Tin-ảnh: N.Quyết

(NLĐO)- Cứa cổ tài xế, lấy tiền, điện thoại và xe taxi, Lý Văn Trọng và Nguyễn Thanh Hải bỏ trốn từ Thái Nguyên vào Bình Dương và Tây Ninh sinh sống, lấy vợ rồi sinh con song 2 sát thủ này vẫn bị bắt theo lệnh truy nã sau 7 năm.

Ngày 8-3, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lý Văn Trọng (SN 1981, trú ở xã Đức Lương, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1979, trú tại phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

 

img
Hai bị cáo Lý Văn Trọng và Nguyễn Thanh Hải tại phiên tòa
 
Theo cáo trạng, ngày 26-2-2005, Hải rủ Trọng, là anh họ của mình, thuê taxi do anh Trần Hoàng Nam (SN 1975, trú ở TP Thái Nguyên) điều khiển đi chơi “giải khuây”. Tối đó, anh Nam được anh em Hải cùng cho đi ăn nhậu, sau đó cả 3 thuê nhà nghỉ tại Thái Nguyên.

 

Khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, Hải giục anh Nam dậy chở về Hà Nội để kịp vào một công ty lấy máy tính ngay đầu giờ sáng. Tuy nhiên, khi đến Hà Nội, trời vẫn còn sớm nên cả 3 lại thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

 

Tại đây, Trọng và anh Nam xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Hải đi ra ngoài về thấy Trọng đánh nhau với anh Nam nên xông vào yểm trợ. Hải, Trọng đấm đá và dùng dao đâm liên tiếp vào ngực, bụng nạn nhân. Tiếp đó, Hải dùng tay bịt mồm để Trọng cứa đứt cổ anh Nam.

 

Xác định anh Nam đã chết, anh em Hải liền lấy giấy báo nhét vào vết cắt ở cổ và đẩy nạn nhân giấu vào khe giường nhà nghỉ.

 

Lau rửa hiện trường xong, anh em Hải lục túi lấy ví tiền, điện thoại di động, rồi xuống dưới nhà nghỉ lấy ô tô của anh Nam chạy trốn. Tại một bãi đất trống thuộc xã Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, cả hai bỏ lại ô tô, đốt hết giấy tờ của nạn nhân.

 

Trở về nhà, Hải và Trọng trộm CMND của 2 người quen, thay ảnh và trốn vào miền Nam. Với giấy “thông hành” giả, anh em Hải đã nhanh chóng có được một cuộc sống bình thường, lấy thêm vợ, sinh con tại tỉnh Tây Ninh và Bình Dương.

 

Tuy nhiên, vào giữa tháng 2-2012, Hải và Trọng đã lần lượt bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

 
Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Văn Trọng tử hình, bị cáo Nguyễn Thanh Hải tù chung thân đều về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Ngoài ra, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm nuôi 2 con cho gia đình nạn nhân đến năm 18 tuổi.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo