xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cháu Bích dự phiên xử phúc thẩm Lê Văn Luyện ngày 30-3

Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Cháu Trịnh Thị Bích, nhân chứng và là nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang, có thể sẽ lần đầu dự phiên tòa xét xử kẻ đã giết hại dã man cả gia đình mình vào ngày 30-3 tới.

Thông tin trên được luật sư Phạm Văn Huỳnh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bị hại trong vụ thảm sát cướp vàng ở phố Sàn, huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang, cho biết ngày 10-3.

 

Dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm Lê Văn Luyện sẽ diễn ra vào ngày 30-3 tới. Sẽ có 3 thẩm phán thuộc TAND Tối cao ở Hà Nội về xét xử tại tỉnh Bắc Giang.

 

img
Lê Văn Luyện tỏ ra không sợ hãi khi bị dẫn giải tới phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Nguyễn Quyết
 
Theo Luật sư Huỳnh, mới đây gia đình cháu Trịnh Thị Bích đã cho cháu biết sự thật về cái chết của bố, mẹ và em cháu. Tâm trạng cháu Bích cũng đã bớt hoảng sợ và cũng sẵn sàng tinh thần để ra dự tòa với tư cách người bị hại và nhân chứng duy nhất trong vụ thảm sát này.

 

Trước đó, như Báo Người Lao động đã thông tin, trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-1, cháu Bích đã được gia đình đưa đi tạm lánh tại gia đình người thân ở miền Nam và thậm chí vẫn chưa biết cả gia đình mình đều đã chết thảm dưới tay của Lê Văn Luyện.

 

img
Cháu Bích với những vết sẹo bị chém vừa lên da non lúc điều trị tại Bệnh viện Việt Đức - Ảnh: D.Thu
 
Trong phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên án Lê Văn Luyện, thủ phạm gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích, 18 năm tù (mức án tổng hợp 3 tội danh mà Luyện gây ra gồm "Giết người" 18 năm tù, "cướp tài sản" 18 năm tù và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 9 tháng tù). Đây là mức án cao nhất dành cho người phạm tội ở độ tuổi vị thành niên.

 

Các bị cáo còn lại là người thân của Luyện: Trương Thanh Hồng (anh họ Luyện) 30 tháng tù; Lê Văn Miên (bố Luyện) 48 tháng tù; Lê Thị Định (cô Luyện) 15 tháng tù; Lê Thành Nghi (chú rể Luyện) 15 tháng tù; Trương Văn Hợp (bác họ Luyện, bố của Hồng) 12 tháng tù; Dương Thị Lược (vợ của Hợp) 9 tháng tù.

 

Sau phiên sơ thẩm, cả gia đình nạn nhân và phía bị cáo đều có đơn kháng án.

 

Những người thân của Luyện bị vào vòng lao lý là các bị cáo Miên, Hồng, Định, Nghi, Hợp, Được đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội và xin được hưởng án treo.

 

img
Lê Văn Luyện cùng các thân nhân tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Nguyễn Quyết
 
Trao đổi với Báo Người Lao động, luật sư Nguyễn Anh Sơn (Văn phòng Luật sư Việt Thái - Đoàn luật sư TP Hà Nội) bào chữa cho các bị cáo Trương Văn Hợp, Dương Thị Lược và Trương Thanh Hồng cho biết, cả 3 bị cáo trong một gia đình này, nhận thức pháp luật đều thấp, gia đình bị cáo này đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhân thân tốt. Với các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo này, đề nghị tòa phạt cảnh cáo với Hợp, phạt Hồng cải tạo không giam giữ.

 

Luật sư Trần Văn An, bào chữa cho 2 vợ chồng Lê Thành Nghi và Lê Thị Định cũng nhận định, dưới góc độ pháp luật, hành vi và tội danh của các bị cáo đã rõ, nên chỉ phân tích đến các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo.

 

Ngược lại, phía gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích kháng cáo vì cho rằng bản án xử không nghiêm minh, còn nhiều mâu thuẫn chưa làm rõ tại tòa, các bị cáo khai báo không thành khẩn nhằm mục đích che dấu tội phạm.
 

Vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

 

- Khoảng 9 giờ sáng ngày 24-8-2011, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, huyện Lục Nam) là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) cùng con gái bé Trịnh Thị Thảo 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết đâm, chém. Con gái lớn Trịnh Thị Bích (8 tuổi) bị chém đứt lìa bàn tay và nhiều vết vào đầu, mặt. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng biến mất.

 

- Chiều 24-8-2011, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

 

- Ngày 26-8-2011, Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo đặc biệt điều tra vụ cướp Bắc Giang do Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm, làm Trưởng ban; Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang.

 

- Trưa 29-8-2011, Ban chuyên án xác định được hung thủ của vụ giết người, cướp tiệm vàng là Lê Văn Luyện (sinh tháng 10-1993 tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam). Tiến hành khám nhà, công an tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng chôn ở sau vườn. Ông Lê Văn Miên (SN 1969, bố đẻ của Luyện) thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng.

 

- Ngày 30-8-2011, Lê Văn Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt toàn quốc với 2 tội danh "giết người" và "cướp tài sản" (sau đó Luyện còn bị khởi tố thêm tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”).

 

- Chiều 31-8-2011, Lê Văn Luyện bị bắt tại khu vực Đồn biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng - Lạng Sơn.

 

- Ngày 7-9, VKSND tỉnh Bắc Giang phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can khác là thân nhân của Lê Văn Luyện, gồm: Lê Văn Miên; Trương Thanh Hồng (anh họ của Luyện) và Lê Thị Định (cô của Luyện) bị khởi tố với tội danh “Che dấu tội phạm”; Trương Văn Hợp (bố của Trương Thanh Hồng) và Dương Thị Lược (vợ Hợp) bị khởi tố với tội danh “Không tố giác tội phạm”.    

 

- Trong 2 ngày 10 và 11-1-2012, tại Bắc Giang diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Luyện và 5 bị can khác trong vụ thảm sát cướp tiệm vàng Ngọc Bích chấn động dư luận cả nước. HĐXX tuyên án Luyện 18 năm tù giam, các thân nhân của Luyện bị phạt từ 9 đến 48 tháng tù giam.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo