- Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng: Trong vòng tháng 2 qua, đã xảy ra 27 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng. Nguyên nhân do chập điện và bất cẩn trong sinh hoạt, chiếm tới 60%. Điển hình, vụ cháy lớn nhất từ đầu năm 2005 đến nay tại hẻm 68 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, nguyên nhân ban đầu là do bất cẩn trong nấu nướng gây cháy. Tuy nhiên, chúng tôi muốn cảnh báo đến người dân một nguyên nhân gây cháy mới đang làm các vụ cháy nguy hiểm chính là gas. Dự báo, trong thời gian sắp tới, TP sẽ phải “đối đầu” với nhiều vụ cháy lớn do gas gây ra.
. Hiện nay gas đã trở thành nhiên liệu phổ biến không thể thiếu của nhiều gia đình. Người dân cần phải làm gì để giảm tối đa nguy cơ cháy từ nguồn nhiên liệu này?
Nạn nhân các vụ cháy gas dễ tử vong
Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP, trong vòng một năm, từ đầu năm 2004 đến nay đã có 15 vụ cháy nổ gas. Mức độ thiệt hại về nhân mạng do những vụ cháy này gây ra thường rất nguy hiểm. Tuy chỉ có 15 vụ cháy nhưng đã có 5 người tử vong và 22 người bị thương nặng. Cá biệt như vụ cháy tại đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 vào ngày 26-12-2004 đã làm 3 người chết, 6 người bị thương nặng. Thông thường, nạn nhân của những vụ cháy như thế này rất dễ bị thương nặng hoặc tử vong. P.T.Thanh |
. Vậy còn về phía Cảnh sát PCCC sẽ có những biện pháp nào để hạn chế và “đối đầu” với những vụ cháy gas?
- Giải pháp ưu tiên hiện nay vẫn là tuyên truyền. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền xuống từng hộ gia đình để người dân hiểu rõ tác hại và phòng ngừa những vụ cháy nổ từ gas. Cảnh sát PCCC cũng kêu gọi người dân mạnh dạn phản ánh với chính quyền địa phương những vụ sang chiết gas lậu. Vì hiện nay sang chiết gas lậu chẳng khác nào buôn bán ma túy diễn ra âm thầm và lén lút rất khó phát hiện. Người dân cần giúp sức vì nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ gây hậu quả rất lớn về nhân mạng. Quả thực, lực lượng PCCC cũng đang gặp khó khăn trong công tác kiểm tra này vì không có chức năng kiểm tra đột xuất. Phòng đã kiến nghị với Ban Giám đốc Công an TP đề xuất một số giải pháp để có thể kiểm tra chặt chẽ hơn nữa việc sang chiết gas lậu gây nguy hiểm này. Bất cứ người dân nào phát hiện hành vi sang chiết gas lậu đều có thể gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng: 8387481.
Ngưng cấp phép cơ sở sang chiết, kinh doanh gas Theo nhận định của Công an TPHCM, các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn TP đều không bảo đảm an toàn về PCCC Trước tình trạng cháy, nổ do gas, ngày 9-3, thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TPHCM, đã đề nghị Thường trực UBND TP một số giải pháp để quản lý đối với các cơ sở sang chiết kinh doanh gas trên địa bàn TP. Theo đó, không cấp giấy phép mới cho các cơ sở xin sang chiết, kinh doanh gas (hiện nay trung bình 1 phường, xã ở TP có 5 - 6 cơ sở kinh doanh gas); đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh sang chiết gas trái phép, vi phạm nội quy PCCC. Sở Thương mại có nhiệm vụ quy hoạch mạng lưới kinh doanh gas trên địa bàn TP giai đoạn 2005-2010, theo hướng không để các cơ sở này ở khu vực đông dân cư, bệnh viện, trường học... Theo thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, qua kiểm tra 837/1.620 cơ sở (chiếm 51,67% số cơ sở kinh doanh), cho thấy 100% cơ sở đều vi phạm các quy định, trong đó vi phạm nội quy về PCCC, phương tiện, phương án PCCC chiếm tới 39,46%. Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản yêu cầu khắc phục, trong đó phạt tiền 13 cơ sở hàng chục triệu đồng. Kết quả trên cho thấy, các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn TP đều không bảo đảm an toàn về PCCC. M. Nam |
Bình luận (0)