xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chở khách Trung Quốc, tài xế taxi công nghệ bất ngờ "lập công lớn"

Ý Linh

(NLĐO) - Từ nghi ngờ của một tài xế taxi công nghệ, công an phát hiện một đường dây buôn ma tuý "khủng" xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu.

Ngày 14-4, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huang Yen Sheng (25 tuổi), Kuo Yi Hao (33 tuổi) và Yeh Chen Chia (34 tuổi; cùng quốc tịch Trung Quốc) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Cáo trạng thể hiện ngày 19-5-2021, anh Lê Hữu T. (tài xế taxi công nghệ, ngụ quận Tân Phú) chở khách đi từ chung cư R.B.C (đường Bờ Bao Tân Thắng, quận Tân Phú) đến chung cư S.S.R (xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè) nhận 3 thùng hàng và trở về điểm xuất phát.

Sau đó, vị khách này lại đề nghị anh T. chở đến siêu thị Aeon Mall Tân Phú rồi xuống xe nhưng không đem theo 3 thùng hàng và kêu anh T. chờ.

Chở khách Trung Quốc, tài xế taxi công nghệ bất ngờ lập công lớn - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Một lát sau, có người gọi điện yêu cầu anh T. chạy xe tới phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, để đón vị khách lúc nãy.

Đến nơi, anh T. thấy vị khách đang ngồi ăn với một người bạn. Anh T. nghi ngờ 3 thùng hàng có chứa chất cấm nên anh T. đã báo công an. Qua khám xét, công an phát hiện 3 thùng hàng của vị khách kia chứa hơn 90 kg ma túy loại Ketamine tổng hợp.

Tại cơ quan công an, vị khách khai tên là Yeh Chen Chia. Người này cho biết nhận 3 thùng hàng này từ Huang Yen Sheng và Kuo Yi Hao. Khám xét nơi ở của Yeh Chen Chia, cảnh sát thu giữ thêm được hai gói ma túy Ketamine.

Từ lời khai của Yeh Chen Chia, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Huang Yen Sheng và Kuo Yi Hao.

Huang Yen Sheng, Kuo Yi Hao khai cất giấu số lượng lớn ma túy tại các kho ở xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, nhà kho ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (TP HCM) và xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội).

Đại diện VKSND TP HCM nhận định đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, xuyên quốc gia do các đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu.

Nguồn ma túy được vận chuyển từ Campuchia về TP HCM đưa ra Hà Nội, vận chuyển lên Cao Bằng và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Thủ đoạn hoạt động của đường dây này hết sức tinh vi, xảo quyệt. Theo đó, ma túy được cất giấu trong các mô tơ điện không có nhãn hiệu, mỗi mô tơ khoảng 30 kg ma túy. Khối lượng mô tơ điện lên tới hàng tấn được vận chuyển từ Campuchia về Tây Ninh rồi đưa về TP HCM, sau đó chuyển đến kho hàng đông lạnh tại khu bến phà Mễ Sở, thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tại đây, các đối tượng tháo mô tơ, lấy ma túy. Sau đó, các đối tượng thu mua dạ dày lợn, đóng vào bên trong mỗi dạ dày 100g ma túy.

Số lượng lòng lợn chứa ma tuý này được giấu lẫn trong thịt đông lạnh có nguồn gốc, hóa đơn và kẹp chì để đối phó với lực lượng quản lý thị trường và công an khi bị kiểm tra, sau đó vận chuyển lên Cao Bằng để đưa sang Trung Quốc.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2021 đến tháng 5-2021, Huang Yen Sheng cùng đồng phạm đã vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Hà Nội lên Cao Bằng và chuyển sang Trung Quốc.

Luận tội các bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên án tử hình. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Chia cho rằng vụ án có một số vi phạm về tố tụng như vấn đề lý lịch của bị cáo; bị cáo không có luật sư bào chữa trong giai đoạn đầu điều tra...

Sau khi hội ý, HĐXX chấp nhận quan điểm của luật sư bào, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo