xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dùng súng tự chế cướp xe Innova

Tin-ảnh: Kh. Miên

(NLĐO) – Đều từng có tiền án về tội cướp giật nhưng 5 tên cướp vẫn tái diễn hành vi dùng súng khống chế, gây mê tài xế để cướp ô tô, xe máy, taxi…


Ngày 11-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Nhạc Minh (SN 1970) 20 năm tù, Trần Hán Quang (SN 1983) 16 năm tù, Lê Trung Dũng (SN 1985) 14 năm tù, Ngô Văn Bảo (SN 1982) 12 năm tù, Huỳnh Văn Tường (SN 1990) 10 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.
 
img
5 tên cướp trước vành móng ngựa

Khoảng 22 giờ ngày 16-10-2010, Minh và đồng bọn rủ nhau dùng súng tự chế đi cướp xe ô tô. Minh phân công cho Quang và Bảo thuê xe ô tô đi Mộc Bài – Tây Ninh, đến giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ đón Minh và Dũng.
 
Khi lên xe, Bảo sẽ ngồi cùng hàng ghế với tài xế, những người còn lại ngồi ở ghế sau. Bên cạnh đó, Minh và Dũng, mỗi người mang theo một khẩu súng tự chế để khống chế lái xe.

Sau khi bàn bạc xong, Quang và Bảo ra đường Bùi Viện (quận 1) thuê xe ô tô Innova do anh Nguyễn Ngọc Quốc điều khiển chở đi Mộc Bài với giá 750.000 và thực hiện theo đúng kế hoạch đã bàn.

Khoảng 2 giờ ngày 17-11-2010, xe chạy qua thị trấn Trảng Bàng được khoảng 6 km thì Minh và Dũng dùng súng khống chế anh Quốc.

Khi nạn nhân la lên và vùng vẫy thì bị Minh dùng báng súng đánh vào trán. Tiếp đó, Dũng, Bảo và Quang nắm tóc, kẹp cổ kéo anh Quân về băng ghế sau, dùng dây dù trói tay chân và lấy thuốc ngủ pha sẵn đổ vào miệng rồi dùng băng keo dán miệng nạn nhân lại.

Lúc này, Bảo lái xe ô tô chạy từ Tây Ninh về TPHCM. Đến khoảng 3 giờ 20 phút cùng ngày, khi đến khu vực nghĩa trang Gò Dưa (quận Thủ Đức), thấy vắng người, cả nhóm dừng xe khiêng anh Quốc vứt xuống ven đường rồi tẩu thoát.

Do vờ uống thuốc ngủ nên anh Quốc tự tháo băng keo, kêu cứu và được quần chúng nhân dân giúp tháo dây trói, báo công an.

Sau khi cướp được xe, Minh bán lại cho một đối tượng tên Hùng với số tiền 110 triệu. Sau đó, Minh chia cho Quang 18 triệu, Bảo 5 triệu, Dũng 10 triệu, số còn lại dùng tiêu xài cá nhân và mua ma túy.

Ngoài ra, cả nhóm còn chiếm đoạt của anh Quốc nhiều tài sản khác trị giá 4.500.000.

Thấy dễ dàng có tiền, Minh tiếp tục cùng với Huỳnh Văn Tường thực hiện hai vụ cướp xe máy khác tại địa bàn quận Tân Bình.

Ngoài ra, Minh, Quang, Tường còn dùng súng đi cướp taxi tại Long An nhưng đã bị bắt.

Ngày 20-9-2011, TAND tỉnh Long An xét xử, tuyên phạt Trần Nhạc Minh 20 năm tù, Trần Hán Quang 16 năm tù, Huỳnh Văn Tường 12 năm tù. Như vậy, Minh, Quang, Tường phải chấp hành tổng hợp hình phạt của hai bản án của TAND TPHCM và TAND tỉnh Long An.

Trước đó, Trần Nhạc Minh đã từng 8 lần vào tù ra tội cũng với hành vi cướp giật và trộm cắp. Các bị cáo còn lại cũng đều có tiền án cướp xe ô tô.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo