Xét bị cáo Dương Tự Trọng (nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng) thành khẩn khai báo, HĐXX đã giảm một phần hình phạt, tuyên mức án 16 năm tù (giảm 2 năm) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Đối với các bị cáo còn lại, dù VKSND Tối cao đề nghị chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt nhưng HĐXX cho rằng không có căn cứ giảm án. Trước đó, ngày 7 và 8-1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt Vũ Tiến Sơn (nguyên Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45 Công an Hải Phòng) 13 năm tù; Hoàng Văn Thắng (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hải Phòng) 5 năm; Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Hải quan Hải Phòng) 7 năm; Trần Văn Dũng (tức Dũng “Bắc Kạn”) 8 năm; Nguyễn Trọng Ánh (nguyên cán bộ PC45 Công an TP Hải Phòng) 6 năm và Phạm Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng - Hải Phòng) 5 năm.
Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, ngày 17-5-2012, biết sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam, Dương Chí Dũng báo với em trai Dương Tự Trọng là muốn trốn đi nước ngoài. Dương Tự Trọng đã bàn bạc, thống nhất, giao Vũ Tiến Sơn tổ chức, chỉ đạo, phân công Thắng, Ánh, Tuấn, Phong, Dũng và một số đối tượng sử dụng ô tô chở Dương Chí Dũng từ Hà Nội về Quảng Ninh. Ngày 21-5-2012, tiếp tục đưa Dương Chí Dũng từ Quảng Ninh đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để trốn sang Campuchia. Ngày 4-9-2012, Dương Chí Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ. Qua 2 cấp xét xử, Dương Chí Dũng đã bị tuyên mức án tử hình cho 2 tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bình luận (0)