xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 20 năm tù cho băng "rạch quần nữ sinh"

Tin-ảnh: T. Vy

(NLĐO)- Sợ người yêu nói lời chia tay cộng với bản chất bệnh hoạn, thích ngắm da thịt của nữ sinh nên Tài đã chủ động rủ Duy, Ngữ, Ca Li gây ra 18 vụ rạch quần nữ sinh trên địa bàn thị xã Tây Ninh và huyện Hòa Thành vào tháng 3-2011 làm dư luận hoang mang, nhiều nữ sinh phải nghỉ học.

Ngày 23-4, trong phiên sơ thẩm, TAND huyện Hòa Thành, Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thành Tài (SN 1983, ngụ TX Tây Ninh) 10 năm tù; Phạm Thanh Duy (SN 1983, ngụ TX Tây Ninh) 6 năm tù; Võ Lê Hoàng Ngữ (SN 1982, ngụ TX Tây Ninh) 4 năm 6 tháng tù và Phan Ca Li (SN 1994, ngụ TX Tây Ninh) 15 tháng tù về cùng tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Làm nhục người khác”.
 
img
Các bị cáo Ngữ, Duy, Tài, Ca Li (từ phải sang trái) đang nghe tòa tuyên án

Ngoài án tù, bị cáo Tài còn phải bồi thường số tiền gần 72.700.000 đồng cho các nạn nhân về chi phí điều trị thương tật và bồi thường danh dự, nhân phẩm.
 
Hai xe môtô hiệu Luvias và SH 150i cùng 2 ĐTDĐ của Tài dùng để gây án bị tịch thu sung công quỹ.
 
Theo cáo trạng, sợ bị nói lời chia tay nên Tài dùng “chiêu” rạch quần nữ sinh để người yêu hoang mang nhờ Tài đưa đón đến trường. Ngoài ra, với bản chất bệnh hoạn, thích ngắm da thịt nữ sinh nên Tài chủ động rủ rê, bàn bạc với Duy cùng thực hiện hàng loạt hành vi rạch quần nữ sinh trước giờ vào học và tan trường tại các trường THPT địa bàn thị xã Tây Ninh và huyện Hòa Thành.
 
Chỉ trong vòng hai ngày 7 và 8-3-2011 Tài và Duy thực hiện 11 vụ, riêng Tài “làm” riêng 4 vụ rạch quần nữ sinh.
 
Sau khi nghe dư luận lên án, Duy không tham gia nữa.  Tài lôi kéo thêm Ngữ và Ca Li tiếp tục thực hiện hành vi xằng bậy.

Từ ngày 10-3 đến ngày bị bắt (18-3) chúng đã dùng dao rọc giấy đi xe môtô rạch quần 8 nữ sinh, trong đó Tài và Ngữ thực hiện 4 vụ.

Theo lệnh của Tài, Ngữ và Ca Li làm thêm 3 vụ và đến lần thứ tư khi chưa kịp ra tay thì bị bắt.
 
img
Xe cảnh sát đưa các bị cáo về trại giam

Các lần rình để rạch quần  nữ sinh, Tài chi cho Ngữ tiền cà phê, xăng nhớt hết 510.000 đồng, Ca Li được Ngữ chia phần 100.000 đồng.

Có 12 nữ sinh trở thành nạn nhân của băng tội phạm bệnh hoạn này. Trong đó 10 nữ sinh bị thương tích 4% và 2 người còn lại thương tích 12%.

Hành vi của băng "rạch quần nữ sinh” do Tài cầm đầu đã gây hoang mang trong dư luận, nhiều nữ sinh phải bỏ học, không ít phụ huynh phải cất công đưa đón hoặc thuê taxi cho con em đến trường.

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, bày tỏ sự ăn năn hối cải do tính chơi ngông và sự xúi giục của Tài mà phạm tội.
 
Được biết, Tài có tiền án 1 năm tù (hưởng án treo) do TAND Thị xã Tây Ninh tuyên phạt về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “hủy hoại tài sản”vào năm 2009. Riêng Ngữ vừa thụ hình bản án 12 năm tù  về tội “Giết người”, ra tù vào tháng 8-2010. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo