xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hỗn láo, giết người chỉ bị 16 năm tù

Tin - ảnh: T. Tiến

(NLĐO) – Dù nhỏ tuổi nhất trong nhóm công nhân nhưng Nhóc luôn kiếm cớ đánh nhau với đồng nghiệp. Do không chịu được thái độ của Nhóc, một công nhân đã bộp tai hắn vài cái rồi bị đâm chết.

 
Ngày 7-3, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Thạch Nhóc (tức Tài, SN 1994, quê tỉnh Trà Vinh) 16 năm tù giam về tội “giết người” .
 
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 5-8-2012, Nhóc ngồi ăn cơm và uống bia cùng một số công nhân đang xây dựng công trình trụ sở Công ty khai thác khoáng sản Bình Minh ở ấp Cây Cày (huyện Đồng Phú, Bình Phước).

Sau khi uống hết một thùng bia, anh Nguyễn Sáng (SN 1974) và một số công nhân bỏ ra võng nằm nghỉ. Nhóc cùng một số công nhân khác tiếp tục uống bia.

 Lúc này, Nhóc bỗng nhớ có ai đó kể rằng Sáng bảo Nhóc chuyên nói xạo, vì vậy Nhóc bước tới chỗ anh Sáng đang nằm rồi chửi thề và hỏi: “Em làm gì mà anh nói em xạo?”. Khi anh Sáng trả lời không có chuyện đó thì Nhóc xin lỗi và tiếp tục quay lại bàn nhậu.
 
img
Bị cáo Thạch Nhóc tại TAND tỉnh Bình Phước ngày 7-3

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, ông Trần Đình Sơn (SN 1973, quê tỉnh Nghệ An, công nhân đội trộn bê tông) đến ngồi cùng uống bia. Trong lúc trò chuyện, Nhóc bảo khi nào công trình xây xong, Nhóc sẽ nhận làm sơn nước thì ông Sơn bảo “mày làm quái gì biết sơn nước”. Lúc này, Nhóc nổi máu côn đồ định đánh ông Sơn thì anh Tĩnh can ngăn, ông Sơn xin lỗi rồi bỏ về lán trại của mình.

Sau đó, anh Tĩnh nói với Nhóc: “Chú mày còn nhỏ, đừng hỗn láo vậy nữa”. Sau đó, giữa Nhóc và anh Tĩnh xảy ra cãi vã. Do không chịu được thói hỗn xược của Nhóc nên anh Tĩnh đánh hắn mấy bạt tai.

Lập tức, Nhóc rút từ trong túi quần ra con dao Thái Lan đâm 4-5 nhát vào bụng anh Tĩnh. Tiếp đó, cả 2 lao vào vật nhau, Tĩnh đè Nhóc xuống đất đấm thêm vài cái thì bị Nhóc đâm liên tục nhiều nhát vào lưng.

Sau đó, Tĩnh chạy vào lán trại kêu cứu, các công nhân bắt giữ Nhóc giao công an, đồng thời đưa Tĩnh vô Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Do vết thương quá nặng, thủng phổi, trúng tim nên anh Tĩnh tử vong.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo