xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hủy án hiếp dâm do vi phạm tố tụng nghiêm trọng

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO) - Khi tiến hành lấy cung hai bị cáo vị thành niên, cơ quan điều tra Công an huyện Hóc Môn - TPHCM đã không mời đại diện hợp pháp của người chưa thành niên cũng như luật sư.


TAND TPHCM xử phúc thẩm ngày 11-4 đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm của TAND huyện Hóc Môn về vụ án cướp tài sản, hiếp dâm đối với hai bị cáo chưa thành niên là Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1996) và Nguyễn Hoài Tâm (SN 1994).
 
TAND TPHCM trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra huyện Hóc Môn tiến hành đúng các quy trình tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội.

img
Bị cáo Tâm (áo trắng) và Vũ đều là người chưa thành niên. Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, Nguyễn Hoài Tâm bị TAND huyện Hóc Môn tuyên phạt 13 năm tù về hai tội cướp tài sản và hiếp dâm; Nguyễn Hoàng Vũ 8 năm tù về tội cướp tài sản.
 
Ngoài ra, 9 bị cáo khác còn bị phạt tù từ 2 năm tù (án treo) đến 13 năm tù về các tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan đến vụ án, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tú (tự Tú mủ, SN 1986) đã bị TAND huyện Hóc Môn phạt 22 năm tù về hai tội hiếp dâm, cướp tài sản; TAND quận 12 xử phạt 8 năm tù về tội hiếp dâm và TAND quận Bình Tân phạt 9 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp các bản án của 3 quận là 30 năm tù (mức án cao nhất khi cộng dồn án theo luật quy định).
 
Bị cáo Tú không kháng cáo và không bị kháng nghị tăng án.

Tối ngày 30-12-2010, Tâm, Vũ, Tú và một số bị cáo khác (không kháng cáo) chạy xe vòng vòng huyện Hóc Môn canh người có tài sản ra tay cướp giật.
 
Đến đoạn đường vắng, Tú ra lệnh cho cả nhóm chặn đầu xe máy đôi tình nhân đang lưu thông. Sau đó, Tú dùng roi điện chích vào người đôi nam nữ rồi lấy xe đem bán được 5 triệu đồng.

Tối hôm sau, nhóm này tiếp tục đi vòng vòng xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn thì phát hiện một thiếu nữ đang chạy xe máy nên chặn lấy xe. Sau đó, Tú ra lệnh cho Tâm chở thiếu nữ này đến khu đồng vắng, thay nhau hiếp dâm.

Tại công an, Tú và đồng bọn khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp trên địa bàn nhiều quận, huyện tại TPHCM.

Điều đáng lưu ý, trong vụ án này, CQĐT Công an huyện Hóc Môn đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong việc xử lý người chưa thành niên phạm tội.
 
Vũ và Tâm là những người chưa thành niên nhưng trong các buổi hỏi cung đều không có người đại diện hoặc luật sư bên cạnh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo