xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Huy động hàng chục tỉ đồng rồi... “xù”

Bài và ảnh: BẰNG AN

Theo danh sách kê khai do chính bà Huỳnh Thị Lý lập ra, hiện bà nợ 34 người với số tiền trên 61 tỉ đồng

Sáng 28-1, rất nhiều người đã tới nhà số 1127 Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đòi vợ chồng chủ nhà là bà Huỳnh Thị Lý và ông Phan Tấn Sơn trả tiền mà vợ chồng này đã huy động của họ. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Bình đã tới hiện trường giải tán đám đông. Quá bức xúc, các chủ nợ kéo tới Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Bình Phước để tố cáo hành vi của vợ chồng này.


Lòe “dự án trăm tỉ” để vay tiền


Bà Nguyễn Thị Hương (ngụ đường Trần Quốc Toản, thị xã Đồng Xoài) nói: “Tháng 6-2009, bà Lý vay của tôi 150 triệu đồng. Chưa trả nợ cũ, đến tháng 10-2009, bà Lý nhờ tôi vay giúp 5,595 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng và hứa trong vòng 10 ngày sẽ hoàn trả nợ mới lẫn nợ cũ (tổng cộng 5,745 tỉ đồng), lãi suất do bà Lý đưa ra từ 1.500 đồng – 2.000 đồng/ngày/ triệu đồng.

Đến hẹn, bà Lý không trả. Tháng 11-2009, tôi tới nhà bà Lý thì phát hiện có tới hàng chục người cũng là nạn nhân như tôi. Hiện mỗi tháng tôi phải trả hơn 200 triệu đồng tiền lãi cho những người mà tôi đã mượn tiền để cho bà Lý vay”.


Bà N.T.B (ngụ thị xã Đồng Xoài), trong vòng một tháng (từ ngày 2-10-2009 đến 2-11-2009) đã cho vợ chồng bà Lý vay tới 7,515 tỉ đồng và được hẹn trả trong vòng 7 ngày. Cũng như nhiều nạn nhân khác, đến hạn, bà B. không nhận được tiền của mình.

img
Sáng 28-1, nhiều người tới nhà bà Huỳnh Thị Lý đòi nợ nhưng cửa nhà bà khóa im ỉm


Bà B. trình bày: “Khi vay tiền, vợ chồng bà Lý đưa cho tôi xem dự án xây dựng nhà trẻ Như Ý nằm trên khu đất 3.430 m² ở phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài. Theo “thiết kế”, nhà trẻ có 10 lớp, tổng vốn đầu tư là 27 tỉ đồng.
Bà Lý nói với dự án này, vợ chồng bà Lý sẽ vay được hơn trăm tỉ đồng từ ngân hàng, sau đó sẽ trả lại cho tôi nên tôi tin tưởng cho vay”. Sau khi phát hiện vợ chồng bà Lý có quá nhiều chủ nợ, các nạn nhân tự đi tìm hiểu và phát giác mảnh đất thuộc “dự án nhà trẻ” đã được phân ra 3 chủ, gồm: bà Lý, ông Sơn và con trai của họ.


“Khi chúng tôi tới nhà để đòi nợ thì vợ chồng này không tiếp. Thậm chí có lần họ khóa trái cửa nhốt chúng tôi bên trong”- bà B. cho biết.


Vài chủ nợ là vợ quan chức?


Theo bản thỏa thuận bàn giao tài sản giữa gia đình bà Huỳnh Thị Lý với các chủ nợ (do bà Lý lập - PV), chủ nợ lên tới 34 người với số tiền trên 61 tỉ đồng. Người cho vợ chồng bà Lý vay nhiều nhất là 7,980 tỉ đồng và ít nhất là 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin cho biết trong vụ này còn một số chủ nợ là các vợ quan chức ở tỉnh Bình Phước, vì lý do tế nhị nên chưa ra mặt. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 8-2009 đến tháng 10-2009, vợ chồng Lý – Sơn đã huy động của nhiều người với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Tuần tới sẽ có kết luận

Đại tá Nguyễn Ngọc Thân, Trưởng PC14 Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đã nhận đơn của người dân và đang tổ chức đối chiếu số tiền vợ chồng bà Huỳnh Thị Lý nợ và số tiền bà Lý khai cho người khác vay. Tuần tới, PC14 sẽ có báo cáo gửi UBND và Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời, sẽ họp các ngành để có sự thống nhất khởi tố hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo