TAND TPHCM ngày 14-4 xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thanh Hùng (SN 1970) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Võ Văn Sa (SN 1971) 6 năm tù, Nguyễn Văn Đồng (SN 1965) 4 năm tù về cùng tội “Làm môi giới hối lộ” và Quách Văn Tâm 6 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Bị cáo Sa, Hùng và Đồng (từ phải qua)
Lê Thanh Hùng nguyên là điều tra viên công an quận 11 còn Võ Văn Sa là cảnh sát khu vực thuộc Công an phường 8, quận 11.
Ngày 25-11-2008, Hùng tham gia ban chuyên án phá ổ đề tại nhà bà Phan Thị Sửu (SN 1943) và Quách Thị Ngọc Lệ (con gái bà Sửu). Sau khi nghe tin, Quách Văn Tâm đã “chạy chọt” để mẹ và chị gái được tại ngoại.
Biết Đồng quan hệ rộng nên Tâm đã nhờ “lo vụ này”. Đồng gọi cho Hùng được Hùng cho biết có tham gia lấy lời khai bà Sửu và Lệ.
Ngày 26-11-2008, Tâm đưa Đồng 25 triệu đồng nhờ chuyển cho Hùng kèm theo đơn bảo lãnh cho Lệ được tại ngoại.
Hùng nhận 25 triệu đồng nhưng không tác động để bà Sửu được tha, việc bà Sửu được tại ngoại là do cơ quan điều tra xem xét bà tuổi cao sức yếu.
Sau khi mẹ được tại ngoại, Tâm tiếp tục nhờ cảnh sát khu vực Võ Văn Sa lo cho chị gái được tại ngoại. Theo đó, Sa gọi điện cho Hùng nhờ “bảo kê” cho Lệ được về, Hùng nhận lời với điều kiện phải chi thêm 60 triệu đồng.
Theo lời bị cáo Sa, sau khi nhận tiền từ Tâm, Sa đã chuyển cho Hùng 60 triệu đồng tại một quán cà phê và được Hùng “boa” 5 triệu. Nhưng Hùng cho rằng Sa đưa túi tiền chỉ có 55 triệu đồng.
Cựu điều tra viên Lê Thanh Hùng trả lời HĐXX
Do đã lo lót tiền bạc nhưng bà Sửu và Lệ vẫn bị khởi tố nên gia đình này đã làm đơn tố cáo hành vi của Hùng, Sa và Đồng.
Mở rộng điều tra, Lê Thanh Hùng khai rằng sau khi nhận tiền của Tâm, Hùng đã chi cho một vị phó viện trưởng VKSND quận 11 số tiền 25 triệu đồng để lo cho Lệ được tại ngoại. Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, vị phó viện trưởng này không thừa nhận lời khai của bị cáo Hùng.
Cơ quan điều tra đã xác minh và cho Hùng cùng vị phó viện trưởng đối chất nhưng “không có kết quả” nên Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự lừa đảo số tiền 80 triệu đồng của Tâm.
Bình luận (0)