xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày mai, hiệu trưởng mua dâm lại hầu tòa

T.Kha

(NLĐO) - Luật sư bào chữa cho bị cáo Sầm Đức Xương: "Tôi luôn đặt ra câu hỏi và cố gắng giải quyết nó: Tại sao những người bị tố cáo mua dâm không bị truy tố mà chỉ có ông Xương?”.

Sáng mai (28-6), TAND Tối cao sẽ mở phiên tòa phúc thẩm vụ án môi giới, mua dâm người chưa thành niên xảy ra trên địa bàn thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên - Hà Giang.
 
Trong phiên xử này, bị cáo Sầm Đức Xương, nguyên hiệu trưởng Trường THPT Việt Linh (huyện Bắc Quang - Hà Giang), tiếp tục hầu tòa với tội mua dâm người chưa thành niên.
 
Ông Hoàng Quang Tiều, Chánh tòa Hình sự - TAND tỉnh Hà Giang, cho biết trong lịch xét xử của TAND Tối cao không thấy đề cập tới việc xử kín như trong phiên sơ thẩm. Trong khi đó, luật sư Đinh Thế Hùng, người bào chữa cho bị cáo Xương, cho biết thân chủ của ông vẫn một mực kêu oan.
 
“Đây là vụ việc có dấu hiệu “ve sầu thoát xác”. Từ thời điểm xảy ra vụ án đến khi khởi tố vụ án kéo dài cả năm trời nhưng việc khởi tố bị can đối với Sầm Đức Xương không dựa trên một lá đơn tố cáo cáo nào thì rất khó hiểu. Các đơn tố cáo đều hướng vào những người khác và có liên quan đến ông Xương. Khi nhận bào chữa cho bị cáo Xương, tôi luôn đặt ra câu hỏi và cố gắng giải quyết nó: Tại sao những người bị tố cáo mua dâm không bị truy tố mà chỉ có ông Xương” - luật sư Hùng nói.

Luật sư Hùng cho biết do bị cáo Sầm Đức Xương kháng án toàn bộ nên trong phiên xử dự kiến diễn ra 1 ngày, những người có quyền, nghĩa vụ liên quan đều sẽ phải có mặt tại tòa; trong đó có nhiều em học sinh tuổi vị thành niên đi cùng người giám hộ.
img
Bên ngoài phiên tòa xử kín bị cáo Sầm Đức Xương hôm 10-3   Ảnh: Đỗ Du
 
Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 10-3, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Sầm Đức Xương 9 năm tù giam về tội mua dâm người chưa thành niên, thấp hơn 18 tháng so với bản án sơ thẩm lần 1 đã bị tuyên hủy.
 
Hai bị cáo Nguyễn Thúy Hằng bị tuyên phạt 36 tháng tù và Nguyễn Thị Thanh Thúy 30 tháng tù, đều được hưởng án treo, giao cho chính quyền địa phương có trách nhiệm giám sát, quản lý và giáo dục.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo