xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguyễn Văn Khỏe bị đề nghị 26 đến 29 năm tù

Tin, ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO)- Ngày 12-8, phiên tòa xét xử nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn bước vào phần tranh luận. Với 3 tội danh bị cáo buộc, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe bị đề nghị mức án từ 26 - 29 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (56 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) bị đề nghị tuyên phạt mức án từ 26- 29 năm tù cho ba tội danh: “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
 
img
 Cựu chủ tịch huyện Hóc Môn bị đề nghị từ 26-29 năm tù.

Bị cáo Trần Thị Hà (43 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty Thành Phát) bị đề nghị chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và một án chung thân về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là chung thân.
 
img
Bị cáo Trần Thị Hà bị đề nghị hai án tù chung thân
 
Bị cáo Hà Văn Hòa (56 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty Thành Phát) cũng bị đề nghị mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 18-20 năm về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là chung thân.
 
Theo đại diện VKS, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Số tiền bị cáo lừa đảo và đưa hối lộ có giá trị đặc biệt lớn nên cần phải xem xét, xử lý nghiêm.
 
img
Hà Văn Hòa cũng chung số phận với vợ
 
Theo nhận định của VKS, với vai trò là phó giám đốc Công ty Thành Phát, bị cáo Hà Văn Hòa là kẻ chủ mưu chính trong vụ án.
 
Bị cáo Hòa là người gợi ý và cùng Hà thành lập Công ty Thành Phát, chủ động liên hệ, giao dịch với các cá nhân và cơ quan chức năng trong quá trình lập dự án, là người trực tiếp ký duyệt một số giấy tờ giả; bàn bạc với Trần Thị Hà đưa hối lộ số tiền 700 triệu đồng.
 
Quá trình điều tra bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, nhưng tại tòa lại phủ nhận hầu hết lời khai, cho rằng mình không phạm tội lừa đảo, chỉ thừa nhận một phần hành vi đưa hối lộ...Bản thân bị cáo có một tiền án về tội lừa đảo chưa được xóa án tích nên cũng cần phải xử lý nghiêm.
 
Về phần vị cựu Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, đại diện VKSND TP.HCM kết luận: trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn Khỏe đã thừa nhận các tội danh mà cáo trạng quy kết, nhưng đề nghị tòa xem xét lại số tiền cáo buộc về hành vi "nhận hối lộ" của bị cáo.
 
Dù Nguyễn Văn Khỏe không thừa nhận nhưng VKSND TP.HCM xét thấy nguyên nhân của việc đưa số tiền 1 tỷ đồng và một số khoản khác đều xuất phát từ yêu cầu của bị cáo nên có đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Văn Khỏe đã nhận hối lộ tổng cộng 1,4 tỷ đồng và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" để chiếm đoạt số tiền 5.000 USD và 50 triệu đồng từ Trần Thị Hà.
 
img
Trần Văn Tuyến- nguyên giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn
Bị cáo Trần Văn Tuyến (nguyên giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn) bị đề nghị mức án 8-9 năm tù và Lưu Thị Minh Hiền (nguyên trưởng phòng tín dụng) từ 5-6 năm tù về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt  động của các tổ chức tín dụng”. 

Nguyễn Công Định (nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn) bị đề nghị 7-8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
 
Dương Minh Trung (nguyên trưởng phòng Tài chính kế hoạch và đầu tư huyện Hóc Môn) bị đề nghị mức án 5-6 năm tù và Nguyễn Văn Dò (nguyên là cán bộ địa chính xã Đông Thạnh) 5- 6 năm tù cùng về  tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
 
Nguyên chủ tịch xã Đông Thạnh, Trần Văn Tè bị đề nghị mức án từ 12-14 năm tù về 2 tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
 
Ngoài ra, Đại diện VKSND TPHCM còn đề nghị mức án từ 8- 9 năm đối với bị cáo Đặng Công Danh (nguyên giám đốc Công ty TNHH XD TM DV Danh Khoa, quận 12) về tội “Môi giới hối lộ”.
 
Vào năm 2002, Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa khai khống vốn điều lệ và thành lập Công ty TNHH Thành Phát. Mặc dù công ty không hoạt động kinh doanh, không có khả năng tài chính nhưng hai bị cáo vẫn làm đơn xin lập dự án Khu dân cư và Khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Với sự tiếp tay của nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe cùng một số cán bộ, quan chức địa phương, lãnh đạo ngân hàng, Hà và Hòa đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lập hồ sơ dự án "khống" trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt sau đó thế chấp hồ sơ, lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Chợ Lớn tổng cộng 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng.

Để thực hiện trót lọt các hành vi trên, từ năm 2004 đến khi bị bắt Trần Thị Hà đã đưa hối lộ tổng cộng 1,94 tỷ đồng và 5.000 USD cho nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe và một số cá nhân khác trong vụ án.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo