xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộ nạn cờ bạc trong dịp lễ, Tết

Huỳnh Hiếu

Đã có nhiều người vì máu đỏ đen mà khuynh gia bại sản; không ít kẻ vì cờ bạc mà sa vào trộm cắp, cướp giật, giết người.... Thế nhưng, như con thiêu thân, những kẻ mê cờ bạc vẫn lao vào

Dù chưa có con số thống kê cụ thể về các vụ vi phạm liên quan tới đánh bạc, số trường hợp bị khởi tố hình sự và xử phạt vi phạm hành chính nhưng qua các thông tin bắt những vụ đánh bạc thời điểm trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ cho thấy tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến đánh bạc có chiều hướng gia tăng số vụ, đa dạng về hình thức và đối tượng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở các địa phương.

Dân thường lẫn công chức đều chơi

Chiều 13-2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ập vào căn nhà trong khu phố 1, phường Hố Nai, TP Biên Hòa do Bùi Thị Kin Dung (53 tuổi) làm chủ. Tại đây, công an bắt quả tang 22 người, trong đó có 8 phụ nữ, đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa và thu gần 50 triệu đồng. Theo lời khai của những người tham gia đánh bạc, sòng này do Bùi Anh Tú (32 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Hố Nai) tổ chức và hoạt động được khoảng hơn một tuần nay. Tú có một tiền án, vừa ra tù được 8 tháng. Trung bình hằng ngày có khoảng 20 người đến sòng bạc này để sát phạt nhau. Ai muốn tham gia phải đóng cho Dung mỗi ván bài là 50.000 đồng.

 

Các đối tượng đánh bạc ở quận 12, TP HCM bị bắt quả tang Ảnh: TÂN TIẾN

Các đối tượng đánh bạc ở quận 12, TP HCM bị bắt quả tang Ảnh: TÂN TIẾN

Tang vật thu được  Ảnh: Tân Tiến

Tang vật thu được Ảnh: TÂN TIẾN

Không chỉ là đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ngập... tham gia đánh bạc còn có những người lao động kiếm từng đồng để mưu sinh đến cán bộ, công chức và cả giáo viên.

Điển hình, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14-2, tổ tuần tra cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ trên địa bàn phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An thì phát hiện và bắt quả tang 4 người đang có hành vi đánh bạc, tang vật thu giữ ngoài 1 bộ bài còn có hơn 43 triệu đồng. Cả 4 đối tượng đều công tác tại Ban Quản lý Thủy điện 2.

Trước đó, chiều 18-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an  TP Hải Phòng bắt quả tang tại nhà Trần Thanh Tra (quận Ngô Quyền) có 6 người đang đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm 10,7 triệu đồng, 2 bộ bài chắn và 2 đĩa sứ. Đáng chú ý, 5/6 người bị bắt là hiệu trưởng, giáo viên của một số trường THCS và chuyên viên phòng giáo dục. Những người này khai nhận sau khi liên hoan tất niên, họ rủ nhau về đây đánh chắn ăn tiền.

Tiềm ẩn phát sinh tội phạm

Đánh bạc, tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ dừng lại là tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật mà còn đem đến nhiều hệ lụy, là nguyên nhân gây ra các vụ án nghiêm trọng, như: cho vay lãi nặng, cướp giật, cố ý gây thương tích, giết người...

Mới đây, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã bắt giữ Chương Phạt Sáng (49 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm. Bước đầu, Sáng khai nhận do thua cờ bạc nên nảy sinh hành vi cướp tài sản (điện thoại di động, bông tai vàng, 40.000 đồng), hiếp dâm chị H.T.N (23 tuổi) vào sáng 6-2 khi nạn nhân đang đi bộ ra chợ buôn bán. Được biết, Sáng có một tiền án về tội đánh bạc, sử dụng ma túy đá và hiện tại không nghề nghiệp.

Cũng liên quan đến việc đánh bạc rồi phạm tội nghiêm trọng khác, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã bắt giữ 6 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “Đánh bạc”; đồng thời truy xét 2 nghi can cướp tài sản là Thạch Ngọc Lợi (25 tuổi) và Thạch Ngọc Long (23 tuổi, em của Lợi, cùng ngụ phường Trảng Dài).

Theo điều tra ban đầu, chiều 8-2, tại nhà ông Thạch Ngọc Hóa (SN 54 tuổi) ở khu phố 3, phường Trảng Dài, tổ chức đánh bạc. Trong lúc sát phạt, ông Hóa thua bạc nên phải vay mượn những người khác 7 triệu đồng. Nghi ngờ những người chơi gian lận, Lợi và Long (con ông Hóa) đã tổ chức cướp sòng. Cả hai dùng dao tấn công, gây thương tích cho 2 người, buộc các con bạc đưa một số tài sản mà theo trình báo của họ gồm: 9,5 triệu đồng, 1 lượng vàng, 1 ĐTDĐ, 1 iPad... Sau khi gây án, anh em Lợi, Long bỏ trốn.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng ban đầu, những người chơi cờ bạc nghĩ chỉ là trò giải trí trong dịp lễ, Tết nhưng càng chơi càng khó dứt bởi máu ăn thua. Lúc đó, họ không màng nghĩ đến nguy cơ bị thua sạch tiền, nợ nần chồng chất, cuộc sống gia đình đảo lộn... Đến khi tỉnh ra thì đã quá muộn. Đó là chưa nói đến việc nếu tham gia đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, tùy vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi này, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự. “Đánh bạc được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên đều bị xử lý hình sự. Mức phạt tù tối đa của tội đánh bạc là 7 năm, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là 10 năm” - luật sư Thi nói. 

 

Hành vi đánh bạc trái phép

Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28-12-2013 quy định: Hành vi mua các số lô, số đề sẽ bị phạt tiền từ 200.000-500.000 đồng.

Một trong những hành vi sau đây bị phạt từ 1-2 triệu đồng: Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng tiền, hiện vật; đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động khác; bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề.

Phạt từ 2-5 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác; che giấu việc đánh bạc trái phép.

Phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi tổ chức đánh bạc như rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép; dùng nhà ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc; đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép; tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép.

Phạt từ 10-20 triệu đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề sau đây: Làm chủ lô, đề; tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề; tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề; tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các hoạt động khác để đánh bạc ăn tiền.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo