xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tấn công trường gà

Bài và ảnh: Minh Sơn

Hàng loạt trường gà ở tỉnh Tiền Giang đã bị triệt phá trong một thời gian ngắn. Dù vậy, cơ quan chức năng cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình xử lý

Ngày 16-12, thượng tá Trương Văn Sáu, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết chiều 15-12 đã tạm giữ 33 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà. Chủ trường gà này là Phạm Hồ Bạch Tú (26 tuổi; ngụ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). “Từ nay tới Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ tấn công mạnh các loại tội phạm, trong đó có cả tụ điểm đá gà” - ông Sáu nói.

Liên tục triệt phá

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 15-12, hơn 30 trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Gò Công Tây đóng vai các con bạc theo đoàn người vào tận trường gà của Tú nằm sâu trong ruộng lúa thuộc xã Long Bình, huyện Gò Công Tây và khống chế 33 người. Trong số này, Tú khai nhận mình là chủ và phân công hai biện để điều hành trường gà mỗi ngày. Từ sáng đến lúc bị bắt, Tú đã tổ chức đá 8 trận gà. Công an đã thu giữ 33 điện thoại di động, 30 cuộn băng keo, cựa gà và 79 triệu đồng.


Một trường gà bị Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá

Một trường gà bị Công an tỉnh Tiền Giang triệt phá

Theo thượng tá Trương Văn Sáu, từ đầu năm đến nay, PC45 đã triệt phá 28 tụ điểm đánh bạc, chủ yếu là hình thức đá gà ăn tiền, phá 4 tụ điểm mại dâm, bắt tổng cộng 763 đối tượng với số tiền thu giữ là 3,9 tỉ đồng. Cá biệt, có tuần PC45 và công an huyện đã triệt phá tới 3 trường gà.

Cụ thể, ngày 23-8, các trinh sát bao vây trường gà tại huyện Gò Công Tây, khống chế 21 người, thu 74 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ đánh bạc. Trường gà này do Lê Văn Hoanh (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và Nguyễn Xuân Nghi (41 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây) làm chủ.

Ngày 27-8, PC45 tiếp tục triệt phá trường gà tại xã Trung An, TP Mỹ Tho và bắt 29 con bạc, thu giữ trên 128 triệu đồng. Đến trưa 30-8, các trinh sát PC45 phối hợp với Công an huyện Cái Bè bất ngờ khống chế 30 người đang đá gà ăn tiền trên phần đất của bà Lê Bích Phượng (45 tuổi; ngụ huyện Cái Bè). Trường gà này do Võ Trọng Quân (33 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) làm chủ.

Tiếp đó, chiều 16-11, các trinh sát đã bắt quả tang Đào Văn Thọ (SN 1973, ngụ huyện Cái Bè) đứng ra tổ chức cho 8 đối tượng đá gà ăn tiền trên phần đất trống thuộc xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy; tang vật thu giữ là 16 mô tô, hơn 8 triệu đồng...

Đủ chiêu đối phó công an

Theo một trinh sát, tội phạm cờ bạc bằng hình thức đá gà sẽ dẫn đến việc phát sinh nhiều loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật... Do đặc thù loại tội phạm này là thu lợi nhuận rất cao nên hệ thống cảnh giới của bọn chúng cũng không thua gì… trinh sát. Địa điểm mà các đối tượng này chọn nơi mở trường gà thường nằm ở vùng sâu, khó tiếp cận. Thông thường, bọn chúng cho người cảnh giới ngay tại trụ sở công an. Ví dụ, trường gà do Nguyễn Minh Tiến (ngụ xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo) tổ chức chỉ có một lối ra vào. Các xe khách vào cũng bị chúng cho người xem xét kỹ mới qua được.Do đó, các trinh sát phải sử dụng 2 xe tải nhỏ, trinh sát nằm ở thùng xe thì mới lọt vào được và triệt phá trường gà này vào ngày 3-12.

Cũng theo trinh sát, muốn triệt phá một tụ điểm đá gà ăn tiền thì phải huy động ít nhất vài chục trinh sát. Tuy nhiên, có trường gà công an huy động cả trăm trinh sát vì địa hình tổ chức rất khó tiếp cận và có người cảnh giới nhiều vòng. Thậm chí, có trường hợp con bạc sử dụng hung khí chống trả công an.

“Trước đây, có một trường gà ở huyện Gò Công Tây của đối tượng tên Du. Khi công an ập vào thì 2 đối tượng rút dao tự chế chống trả. Khi làm việc với công an, đối tượng này còn ngoan cố nói không biết là công an nên mới manh động” - trinh sát này kể.

Khó xử lý hình sự

Các con bạc lách luật bằng cách tổ chức đá gà ăn thua với số tiền lớn nhưng ghi sổ chỉ từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/trận. Vì vậy, khi công an triệt phá thì thu rất nhiều tiền nhưng hầu hết đều xử phạt hành chính vì theo quy định, phải trên 2 triệu đồng mới xử lý hình sự. Có đối tượng mới bị bắt ở trường gà này, không lâu sau thì tiếp tục sa lưới ở trường gà khác. Khi bị bắt, đối tượng không hề lo sợ mà còn thách thức cơ quan chức năng. “Biết là mỗi trận đá gà có thể lên đến hàng chục triệu đồng nhưng khi bị bắt, các con bạc chỉ khai đánh vài trăm ngàn đồng nên dù có củng cố chứng cứ đến mấy cũng khó xử lý hình sự” - một trinh sát nêu.

Theo luật sư Cao Minh Triết (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang), tệ nạn cờ bạc hiện nay rất phức tạp, xử lý theo luật thì khó vì tụ điểm đá gà thường không có sổ sách ghi chép mà chủ yếu cáp độ bằng miệng. Đến khi bị bắt, họ thường khai chỉ chơi vài trăm ngàn đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nên khó khởi tố. “Phải có chế tài mạnh đối với loại hình cờ bạc này thì mới có thể làm giảm các tụ điểm đá gà ăn tiền” - luật sư Triết nhận định.

Con bị bắt, mẹ cảm ơn

Trong ngày bắt trường gà của Nguyễn Minh Tiến, phóng viên Báo Người Lao Động đã chứng kiến lúc công an nổ súng khống chế các con bạc thì nhiều phụ nữ chạy đến la ó rằng: “Con tôi đi chơi chứ có đá gà đâu mà bắt?!”. Trong khi đó, một phụ nữ khác lại đến cảm ơn các trinh sát vì đã bắt được con của bà. Phóng viên hỏi vì sao cảm ơn thì người này nói: “Tôi cấm nó vào đó chơi mà không được, công an bắt rồi nhốt cho nó sợ để không chơi đá gà nữa”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo