xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tông chết 6 người, lãnh 12 năm tù

Gia Khánh

(NLĐO) - Lái xe vượt ẩu lại gặp đường trơn, chiếc xe tải do Nguyễn Văn Khoa điều khiển hất tung hai xe máy làm 6 người tử vong, trong đó có đôi vợ chồng trẻ và một con nhỏ.

 

Nguyễn Văn Khoa xin lỗi gia đình các nạn nhân tại tòa án

Nguyễn Văn Khoa xin lỗi gia đình các nạn nhân tại phiên tòa

 

Ngày 21-1, tại phiên xét xử lưu động, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa 12 năm tù về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” làm 6 người chết xảy ra tại huyện Long Điền.

Theo cáo trạng, lúc 14 giờ 20 ngày 9-6-2013, trên Tỉnh lộ 44 thuộc địa phân ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tài xế Nguyễn Văn Khoa (32 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển tải đông lạnh BKS 72L-2354 lưu thông từ TP Bà Rịa đi thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Khi đến địa điểm trên, Khoa cho xe lấn sang hết phần đường để vượt một xe khác đi cùng chiều. Do thiếu quan sát, Khoa vừa cho xe vượt lên thì đối mặt với hai xe máy đang lưu thông ngược lại. Lúc này, Khoa chỉ còn biết thắng gấp làm chiếc xe xoay ngang hất văng cả 6 người trên xe.

 

Khoa òa khóc khu nghe HĐXX tuyên án

Khoa òa khóc sau khi bị tuyên án

 

Do lực va chạm mạnh, cả 6 người gồm: Hai vợ chồng anh Lê Hữu Trường (28 tuổi) - chị Lê Thị Mỹ Hạnh (20 tuổi) và con trai 11 tháng tuổi Lê Hoàng Bảo Ngọc (ngụ phường Kim Dinh, TP Bà Rịa); chị Võ Thị Mỹ Dung (43 tuổi), chị Nguyễn Thị Kim Long (30 tuổi), cháu Lê Quang Thọ (10 tuổi, đều ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tử vong ngay sau đó.

Gây tai nạn xong, tài xế Khoa đã rời khỏi hiện trường đến cơ quan Công an trình báo, đồng thời bị tạm giữ và bắt giam sau đó.

Sau vụ việc, chủ xe tải đã bồi thường chi phí mai táng cho các gia đình tổng cộng 505 triệu. Ngoài ra, gia đình anh Trường và chị Hạnh cũng đã đề nghị bồi thường 138 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Tại phiên tòa, Khoa cũng xin lỗi gia đình các nạn nhân do đã gây ra tai nạn thảm khốc, đồng thời mong được tha thứ để được sớm trở về giúp vợ nuôi ba con nhỏ.

Được biết, khi xảy ra tai nạn Khoa có vợ và hai con nhỏ 4 tuổi và 2 tuổi. Trong khi đó, vợ Khoa lại đang mang bầu gần sinh.

Mặc dù được các gia đình nạn nhân làm đơn xin bãi nại và đề nghị giảm án, song Hội đồng xét xử vẫn tuyên phạt nặng để răn đe.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo