xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử hình nữ sinh viên vận chuyển 3 kg ma túy

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO) - Vì ham đi du lịch, ham có tiền tiêu xài nên nữ sinh viên một trường đại học của xứ sở chùa vàng đã nhiều lần mang va li chứa ma túy cho các đối tượng da đen gốc Phi.

Ngày 26-6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Preeyanook Phuttharaksa (SN 1989, quốc tịch Thái Lan) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
 
img
 
Nữ sinh viên đất nước chùa vàng Thái Lan vận chuyển 3kg ma túy. Ảnh: Phạm Dũng

Theo cáo trạng, tối 29-10-2011 Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện dưới đáy vali của Preeyanook Phuttharaksa chứa 3 kg ma túy.

Tại CQĐT, bị cáo khai tháng 1-2011, tại Bangkok,  Preeyanook quen biết với Nalin người Nigieria. Sau đó, Nalin giới thiệu nữ sinh viên cho một người gốc Phi khác tên Peter.

Sau một thời gian làm quen, Peter đưa Preeyanook đến một căn hộ tại thủ đô Bangkok và giới thiệu bạn gái tên Jom.

Nhiều lần đi chơi, Jom đặt vấn đề với nữ sinh viên muốn đi du lịch ở Châu Phi, các nước châu Á miễn phí và có tiền xài thì xách cho Jom  những chiếc va li bên dưới chứa ma túy với những hứa hẹn sẽ không bị phát hiện.
 
Cơ quan công an đã điều tra được bị cáo Preeyanook hai lần vận chuyển trót lọt ma túy vào Việt Nam.
 
Lần thứ nhất, cuối tháng 2-2011, Jom cùng Preeyanook nhập cảnh vào Malaysia nhận từ một người đàn ông gốc Phi một vali chứa ma túy. Chuyến đi này, Jom trả cho nữ sinh viên 4000 bath và 300 USD.
 
Một tháng sau đó, cả hai cũng nhập cảnh vào Malaysia và nhận một vali từ đối tượng gốc Phi sau đó giao lại cho các đối tượng trong đường dây tại Hà Nội. Chuyến đi này, Preeyanook cũng nhận được số tiền hậu hĩnh.

Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, các đối tượng gốc Phi rất ma mãnh và tinh vi. Bọn cầm đầu thường lợi dụng các nữ sinh viên ham tiền bạc, thích ra nước ngoài; phụ nữ mang thai để sử dụng làm công cụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên phạt nữ sinh viên ĐH Hồng Bàng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
 
Cũng với thủ đoạn vận chuyển ma túy giấu trong đế giày, đáy vali, năm 2010, hai nữ sinh viên Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM cũng lãnh 20 năm tù.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo