xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Video đoàn xe đưa ông Đinh La Thăng và đồng phạm đến tòa trong mưa rét

T. Huỳnh - D.Ngọc

(NLĐO)- Trong mưa lạnh của đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông với nhiệt độ chỉ hơn 10 độ C, đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã tới TAND TP Hà Nội lúc hơn 6 giờ sáng nay, 9-1.

Sáng nay, 9-1-2018, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên (HĐQT/HĐTV) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty PVC" bước sang ngày thứ hai.

Video đoàn xe chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm đến tòa trong mưa rét - Video: Thế Huỳnh

Trong sáng nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, liên tục được tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi, trời rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 - 16 độ C. Đây là đợt rét mạnh nhất kể từ mùa đông năm 2017 đến nay.

Ngay từ hơn 6 giờ sáng, trong mưa rét, đoàn xe hàng chục chiếc chở ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã tới TAND TP Hà Nội. Lúc này, đường phố Hà Nội còn vắng người qua lại. Khi tới giao lộ, các phương tiện giao thông khác dừng lại nhường đường cho đoàn xe.

Trước đó, trong ngày xét xử đầu tiên 8-1, ông Đinh La Thăng mặc áo khoác blu-dông màu xanh, bên trong là áo len sẫm màu và sơ mi sáng màu, tình trạng sức khỏe tốt. Ở phần xét hỏi căn cước trong phần thủ tục mở đầu phiên tòa, ông Thăng bình tĩnh, nói rõ ràng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đeo mắt kính màu trắng, mặc chiếc áo blu-dông màu xanh, trả lời rõ ràng. So với thời điểm ra đầu thú, bị cáo Trịnh Xuân Thanh có thần thái tốt hơn.

Trước khi VKS công bố cáo trạng xét xử 22 cựu lãnh đạo, cán bộ PVN, luật sư Nguyễn Văn Chiến (bảo vệ bị cáo Nguyễn Quốc Khánh - nguyên phó tổng giám đốc PVN) nêu quan điểm đây là vụ án lớn, phức tạp, có nhiều lời khai đối lập, đề nghị tòa cách ly các bị cáo và nhân chứng có lời khai đối lập khi xét hỏi. Luật sư Đinh Anh Tuấn, bào chữa cho bị cáo Phùng Đình Thực - nguyên tổng giám đốc PVN - cho biết đã thu thập thêm được một số chứng cứ mới có giá trị gỡ tội cho bị cáo. Tuy nhiên, do chưa kịp giao nộp cho thẩm phán chủ tọa phiên tòa trong giai đoạn chuẩn bị phiên xét xử nên luật sư đề nghị chủ tọa hướng dẫn để giao nộp ngay tại tòa. Luật sư Anh Tuấn đề nghị tòa triệu tập thêm người làm chứng đến phiên tòa để làm rõ chứng cứ có giá trị gỡ tội cho bị cáo Phùng Đình Thực là ông Hồ Công Kỳ, nguyên chánh văn phòng PVN thời kỳ 2010-2011.

Về việc này, đại diện VKSND cho biết do phiên tòa kéo dài nên có thể triệu tập thêm người làm chứng. Bước vào phần xét hỏi, HĐXX cũng cho ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tách riêng khỏi phòng xét xử.

Sau đó, HĐXX tiến hành thẩm vấn bị cáo Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC; bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVN; bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó tổng giám đốc PVN về hợp đồng EPC số 33 tại dự án Nhiệt điện Thái Bình 2.

12 bị cáo ra tòa về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng":

1- Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV PVN

2- Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó tổng giám đốc PVC

3- Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC

4- Trần Văn Nguyên, nguyên Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án (QLDA) điện lực dầu khí Thái Bình 2, thuộc PVN

5- Lê Đình Mậu, nguyên Phó trưởng Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2, thuộc PVN

6- Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVN

7- Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng Ban QLDA điện lực dầu khí Thái Bình 2

8- Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN

9- Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó tổng giám đốc PVN

10- Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó tổng giám đốc PVN

11- Phùng Đình Thực, nguyên Tổng giám đốc PVN

12- Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng giám đốc PVC.

8 bị cáo bị xét xử về tội "Tham ô tài sản":

1- Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch

2- Nguyễn Lý Hải, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật, Ban Điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch

3- Lê Xuân Khánh, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - kế hoạch

4- Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên Gám đốc kỹ thuật công nghệ Tổng Công ty CP Miền Trung - Công ty CP Đà Nẵng

5- Thị Anh Hoa, guyên Gám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa

6- Bùi Mạnh Hiển - nguyên Giám đốc PVC

7- Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó tổng giám đốc PVC

8- Nguyễn Đức Hưng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban Điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch.

Hai bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT PVC, và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc PVC, bị truy tố về cả 2 tội cố ý làm trái và tham ô tài sản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo