xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phiến quân ISIL càn quét Iraq

Abu Sayyaf theo IS, Malaysia báo động

Abu Sayyaf theo IS, Malaysia báo động

(NLĐO) – Chính quyền bang Sabah – Malaysia đưa ra báo động đỏ sau khi trùm khủng bố khét tiếng Isnilon Hapilon của nhóm Abu Sayyaf tuyên bố hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người Kurd ở Syria chạy trốn IS

Người Kurd ở Syria chạy trốn IS

Hạ nghị sĩ Mỹ Peter King cho rằng Washington sẽ phải chọn lựa phương án đưa bộ binh đến Syria nếu muốn tiêu diệt được IS

Mỹ có thể triển khai bộ binh ở Iraq

Mỹ có thể triển khai bộ binh ở Iraq

(NLĐO) – Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey, ngày 16-9 đưa ra khả năng có thể triển khai bộ binh ở Iraq để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phản ứng toàn cầu với IS

Phản ứng toàn cầu với IS

IS trở thành nhóm khủng bố giàu nhất lịch sử khi mỗi ngày kiếm được hơn 3 triệu USD từ việc bán dầu

IS tuyên chiến với Anh

IS tuyên chiến với Anh

Cộng đồng quốc tế đang đẩy mạnh nỗ lực chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng giữa lúc nhóm này tung video chặt đầu con tin mới nhất

Mỹ bác tin đe dọa gia đình nhà báo Foley

Mỹ bác tin đe dọa gia đình nhà báo Foley

(NLĐO) – Mẹ của nhà báo James Foley, người bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu và đăng tải video lên mạng hôm 19-8, tiết lộ chính phủ Mỹ đe dọa truy tố các thành viên trong gia đình bà nếu đưa tiền chuộc cho nhóm phiến quân.

Canh bạc của ông Obama

Canh bạc của ông Obama

Chiến lược chống IS đẩy Mỹ vào một chiến dịch quân sự vô thời hạn, ẩn chứa nhiều nguy hiểm và tổn thất không lường trước

IS đưa Đông Nam Á vào tầm ngắm?

IS đưa Đông Nam Á vào tầm ngắm?

Úc đang cân nhắc nâng báo động khủng bố lên mức cao do sự tham gia của công dân nước này vào các nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan ở Syria và Iraq

Mỹ loay hoay đối phó IS

Mỹ loay hoay đối phó IS

Nhiều đồng minh ở Trung Đông vẫn còn bất mãn trước chính sách của Mỹ đối với cuộc nội chiến tại Syria

Mỹ dung túng IS?

Mỹ dung túng IS?

Các lực lượng Iraq hôm 8-9 tuyên bố đã đánh đuổi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi khu vực rộng lớn quanh đập chiến lược Haditha thuộc tỉnh Anbar ở miền Tây với sự giúp sức của không quân Mỹ. Điều đáng nói, đây là lần đầu tiên Mỹ không kích bên ngoài miền Bắc Iraq.

Lữ đoàn tóc dài của IS

Lữ đoàn tóc dài của IS

Nước Anh không khỏi đau đầu trước tình trạng những “bông hồng” trẻ tuổi của họ bỏ gia đình tới Syria theo tiếng gọi của các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS)

Tổng thống Mỹ sắp mở chiến dịch tiêu diệt IS

Tổng thống Mỹ sắp mở chiến dịch tiêu diệt IS

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7-9 cho biết Washington sẽ mở chiến dịch tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và sẽ sớm công bố kế hoạch cụ thể trong trong tuần này.

Mạnh tay với Nhà nước Hồi giáo

Mạnh tay với Nhà nước Hồi giáo

Mỹ đang vận động các “đại gia” Trung Đông tham gia chống Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng loại trừ hẳn khả năng hợp tác quân sự với Iran

Lộ diện diều hâu

Lộ diện diều hâu

Ở Mỹ, nhắc đến “đánh đấm”, người ta hay nghĩ đến Đảng Cộng hòa nhưng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã khiến Đảng Dân chủ vốn có tiếng ôn hòa hơn cũng phải để lộ khía cạnh diều hâu của mình.

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố hủy diệt IS

Lãnh đạo Chechnya tuyên bố hủy diệt IS

(NLĐO) – Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov hôm 3-9 tuyên bố sẽ hủy diệt tất cả những người chống lại Nga sau khi Nhà nước Hồi giáo (IS) phát hành một đoạn video đe dọa mở cuộc tấn công vào Chechnya cũng như toàn bộ khu vực Caucasus.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo