xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS phòng thủ tên lửa

Triều Tiên phóng tên lửa ngay ngày đầu năm mới 2023

Triều Tiên phóng tên lửa ngay ngày đầu năm mới 2023

(NLĐO) – Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 1-1-2023 phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông, chưa đầy 24 giờ sau khi sau vụ phóng 3 tên lửa đạn đạo hôm 31-12-2022.

Chuyện chưa biết về con gái ông Kim Jong-un

Chuyện chưa biết về con gái ông Kim Jong-un

(NLĐO) - Năm 2013, cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman nói với tờ Guardian của Anh rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có một người con tên là “Ju Ae”.

Hàn Quốc cảnh báo "cứng rắn khác thường" với Triều Tiên

Hàn Quốc cảnh báo "cứng rắn khác thường" với Triều Tiên

(NLĐO) - Hàn Quốc ngày 13-9 khẳng định việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ đưa Triều Tiên vào “con đường tự hủy diệt”.

Chiến sự Dải Gaza: “Thùng thuốc súng” Trung Đông giao tranh đẫm máu

Chiến sự Dải Gaza: “Thùng thuốc súng” Trung Đông giao tranh đẫm máu

(NLĐO) – Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công và tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Dải Gaza vào tối 7-8.

Mỹ giúp Iraq tăng cường phòng thủ sau “mưa tên lửa” của Iran

Mỹ giúp Iraq tăng cường phòng thủ sau “mưa tên lửa” của Iran

(NLĐO) - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 13-3 lên án vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Erbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq, đồng thời cho hay Washington đang giúp Iraq xây dựng khả năng phòng thủ tên lửa để tự vệ.

Triều Tiên dư tên lửa nên thoải mái thử nghiệm, phô diễn

Triều Tiên dư tên lửa nên thoải mái thử nghiệm, phô diễn

(NLĐO) - Tốc độ thử nghiệm và sự đa dạng của các địa điểm phóng tên lửa cho thấy Triều Tiên có đủ tên lửa để thoải mái sử dụng trong các cuộc thử nghiệm, huấn luyện và phô diễn, đồng thời giúp củng cố khả năng răn đe thông qua sức mạnh của lực lượng tên lửa.

Ông Kim Jong-un bất ngờ lên tiếng

Ông Kim Jong-un bất ngờ lên tiếng

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết sẵn sàng khôi phục các đường dây nóng liên Triều đã bị cắt vào tháng sau nhưng cáo buộc Mỹ không thay đổi “chính sách thù địch” với Bình Nhưỡng.

Tên lửa Triều Tiên mới phóng có gì đặc biệt?

Tên lửa Triều Tiên mới phóng có gì đặc biệt?

(NLĐO) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 29-9 đưa tin tên lửa được Triều Tiên phóng ra ngoài khơi bờ biển phía Đông một ngày trước đó là tên lửa siêu thanh mới được phát triển.

Rốc-két lao về sân bay Kabul, phòng không Mỹ khai hỏa

Rốc-két lao về sân bay Kabul, phòng không Mỹ khai hỏa

(NLĐO) - Đài ABC News ngày 30-8 đưa tin ít nhất 5 quả rốc-két được bắn về phía sân bay Kabul của Afghanistan.

Tỷ phú Jeff Bezos chuẩn bị bán vé du lịch vũ trụ

Tỷ phú Jeff Bezos chuẩn bị bán vé du lịch vũ trụ

Công ty vũ trụ Blue Origin của tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos mới đây tuyên bố sắp bắt đầu bán vé tour du lịch ngoài không gian trên tàu New Shepard. Tour du lịch kéo dài 11 phút và có giá khoảng 250.000 USD/người.

Mỹ sắp có thiết bị đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa

Mỹ sắp có thiết bị đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa

(NLĐO) - Quan chức số 2 Lầu Năm Góc vừa yêu cầu đưa 11 thiết bị đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ giai đoạn nghiên cứu và phát triển sang triển khai trên các tàu hải quân ở Thái Bình Dương hoặc châu Âu.

Chuyên gia vén màn Vòm Sắt của Israel

Chuyên gia vén màn Vòm Sắt của Israel

(NLĐO) - Trong những ngày qua, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn một lượng lớn rốc-két bắn từ phía dải Gaza vào lãnh thổ nước này.

Lực lượng Hamas lấy số lượng “đọ” chất lượng với Israel

Lực lượng Hamas lấy số lượng “đọ” chất lượng với Israel

(NLĐO) - Số người chết ở phía Israel sẽ cao hơn nhiều nếu không có hệ thống phòng không “Vòm Sắt”, “điểm nhấn” trong các cuộc xung đột bạo lực giữa Israel và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza.

Mỹ, Israel lập nhóm chống tên lửa, UAV của Iran

Mỹ, Israel lập nhóm chống tên lửa, UAV của Iran

(NLĐO) - Mỹ và Israel đã đồng ý thành lập Nhóm công tác chống tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran.

Đến lượt tư lệnh Mỹ kêu gọi thêm ngân sách đối phó Trung Quốc

Đến lượt tư lệnh Mỹ kêu gọi thêm ngân sách đối phó Trung Quốc

(NLĐO) – Đô đốc Phil Davidson, Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM), hôm 9-3 kêu gọi xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa khẩn cấp ở đảo Guam.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo