xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phóng viên vừa báo chính quyền, mỏ đá "lậu" bỗng vắng tanh: Bất ngờ biên bản vi phạm

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Người có mặt và phương tiện được phóng viên ghi nhận tại hiện trường việc khai thác đá trái phép lại không thấy đưa vào biên bản vi phạm một các khó hiểu.

Sáng 5-12, UBND thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đang tiến hành các thủ tục để xử lý đối với bà Nguyễn Thị Nhật Phương (39 tuổi, trú huyện Chư Pah) về hành vi "tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp".

Theo ông Trần Trung Đông, Phó chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa, lực lượng chức năng gồm: lãnh đạo thị trấn Phú Hòa, cán bộ địa chính, công an đã đi kiểm tra khu vực ruộng tại thôn 2, thị trấn Phú Hòa và xác định một vị trí tàng trữ khoáng sản là đá chẻ xây dựng với tổng khối lượng 5,9m3, không có nguồn gốc hợp pháp. Chủ số lượng đá trên là bà Nguyễn Thị Nhật Phương.

Phóng viên vừa báo chính quyền, mỏ đá "lậu" bỗng vắng tanh: Bất ngờ biên bản vi phạm- Ảnh 1.

Những khối đá lớn được khai thác, chẻ ngay tại chỗ

Do đó, đơn vị này đã lập 3 biên bản gồm: biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Nhật Phương. Các biên bản này đều có nội dung xác định bà Nguyễn Thị Nhật Phương có hành vi tàng trữ khoáng sản là 5,9m3 đá chẻ xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ số tang vật đã được chuyển về Công an thị trấn Phú Hòa tạm giữ.

Trong khi trước đó, phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi nhận tại khu vực ruộng trên có khoảng 10 người, chia thành 4 tốp đang dùng máy khoan, búa để khai thác đá tại nhiều vị trí. Một người đàn ông tên Tuấn, tự nhận mình là chủ mỏ đá trên.

Ông này cho biết khoảng 10 ngày nay đã thuê người khai thác đá để cải tạo mặt bằng cho ruộng lúa. Việc khai thác đá này là không phép.

Phóng viên vừa báo chính quyền, mỏ đá "lậu" bỗng vắng tanh: Bất ngờ biên bản vi phạm- Ảnh 3.

Chiếc máy múc dùng để khai thác đá tại hiện trường không được đưa vào biên bản tạm giữ

Tuy nhiên, với 3 biên bản do UBND thị trấn Phú Hòa lập ở trên thì hoàn toàn không có việc khai thác đá trái phép. Không có người đàn ông tên Tuấn, tự nhận là chủ mỏ đá. Tang vật vụ án chỉ có tại 1 vị trí và không có chiếc máy múc còn lại tại hiện trường.

Theo ông Trần Trung Đông, tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra thì không có hoạt động hai thác đá nên chỉ lập biên bản về hành vi tàng trữ khoáng sản trái phép.

Phóng viên vừa báo chính quyền, mỏ đá "lậu" bỗng vắng tanh: Bất ngờ biên bản vi phạm- Ảnh 4.

Người đàn ông tên Tuấn, tự nhận là chủ mỏ đá không thấy tên trong các biên bản

Còn người đàn ông tên Tuấn là người làm thuê cho bà Nguyễn Thị Nhật Phương nên việc lập biên bản đối với bà Phương là phù hợp. Về chiếc máy múc tại hiện trường do không thể vận chuyển về trụ sở Công an thị trấn Phú Hòa được nên giao cho người vi phạm canh giữ.

Ông Đông cũng nói các vị trí khai thác đá nhỏ được tập kết tại một vị trí lớn nên biên bản chỉ ghi 1 vị trí, tổng khối lượng 5,9m3.

Hiện trường việc khai thác đá

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi phát hiện mỏ đá "lậu" lớn ở khu vực giáp ranh giữa thị trấn Phú Hòa và xã Hòa Phú (huyện Chư Pah), phóng viên đã điện thoại báo lãnh đạo UBND huyện. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi báo tin thì nhóm người đang khai thác đá vội vã đưa phương tiện rời khỏi hiện trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo