Biển báo hạn chế tốc độ dưới 50km/giờ vẫn trơ ra

(NLĐO) - Mặc dù Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu các đơn vị tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ dưới 50 km/giờ trước ngày 31-1 nhưng đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều biển báo cũ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến chiều 1-3, 2 tấm biển báo hạn chế tốc độ dưới 50km/giờ cắm 2 đầu vào thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa được tháo dỡ. Hai tấm biển báo này ghi rõ tốc độ tối đa của xe máy, xe tải… không quá 40 km/giờ; xe ô tô con, xe bán tải không quá 50 km/giờ.

img

2 tấm biển báo hạn chế tốc độ cắm 2 đầu vào thị trấn Quảng Phú. Ảnh chụp chiều 1-3

2 tấm biển báo hạn chế tốc độ cắm 2 đầu vào thị trấn Quảng Phú. Ảnh chụp chiều 1-3

Ông Nguyễn Văn Bằng (ngụ thị trấn Quảng Phú) băn khoăn, thắc mắc: "Dù nghe đài báo thông tin đến ngày 1-3, tốc độ giới hạn đối với xe máy trong nội thị không quá 50 km/giờ nhưng khi đi qua đây vẫn thấy biển quy định xe máy không quá 40 km/giờ. Thật tôi chẳng hiểu ra sao".

Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra giao thông vận tải ngày 19-1, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã phê bình lãnh đạo Tổng cục Đường bộ chậm trễ tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ từ 40 km/giờ trở xuống vì tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông trong điều kiện đường bộ và phương tiện hiện nay.

Ngày 20-1, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tháo bỏ ngay các biển hạn chế tốc độ dưới 40 và 50 km/giờ trên toàn hệ thống đường bộ, kể cả các đoạn tuyến đang sửa chữa trước ngày 31-1. Trường hợp cần thiết thì lắp đặt biển báo đi chậm hoặc biển hạn chế tốc độ lớn hơn và kết hợp cảnh báo khác.