Công trình hoàn thành trước khi... đấu thầu

Theo phản ánh từ bạn đọc, tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xảy ra tình trạng công trình sửa chữa, xây mới nhà sinh hoạt và đầu tư trang thiết bị cho các ấp trên địa bàn xã đã hoàn thiện nhưng UBND xã vẫn đăng báo mời thầu.

Theo đó, năm 2015, UBND huyện Xuyên Mộc giao cho UBND xã Hòa Bình làm chủ đầu tư dự án trên và kêu gọi đấu thầu. Tổng mức đầu tư dự án gần 1,5 tỉ đồng, bao gồm xây mới nhà sinh hoạt ấp 6; sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt ấp 1, 3 và 7; đầu tư trang thiết bị 8 ấp khác.

UBND xã Hòa Bình đã thuê Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Đông Hưng đăng báo mời thầu. Ngày 24-12-2015, công ty này tiến hành mời thầu và ngày 29-12-2015, bán hồ sơ dự thầu. Theo tiến độ của dự án, ngày 12-1 sẽ tổ chức đấu thầu. Mọi thủ tục mời thầu tuy đang thực hiện nhưng tại một số ấp, việc sửa chữa như nâng nền, quét vôi, nâng cấp một số hạng mục đã được hoàn thiện từ trước đó nhiều ngày.

 

Nhà sinh hoạt ấp đã sửa chữa, nâng cấp xong trước khi tổ chức đấu thầu
Nhà sinh hoạt ấp đã sửa chữa, nâng cấp xong trước khi tổ chức đấu thầu

 

Chiều 6-1, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hữu Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, thừa nhận sự việc trên là có thật. Ông cho biết dự định ban đầu sẽ xây mới ấp 6 và sửa chữa các ấp khác nhưng do không đủ kinh phí nên UBND xã chỉ thuê Công ty Tín Lộc (đóng tại huyện Xuyên Mộc) nâng cấp, sửa chữa mà không xây mới.

Lý giải về việc chưa mời thầu mà công trình đã hoàn thiện, ông Cảnh cho biết do nhu cầu bầu lại trưởng ấp nên một số công trình ông đã cho sửa chữa từ trước. Khi được hỏi nếu đã cho sửa chữa, nâng cấp nhưng sao vẫn phải tốn thêm một khoản tiền để mời công ty tư vấn đăng báo và bán hồ sơ mời thầu, ông Cảnh cho biết việc này được thực hiện cho đúng luật và đúng thủ tục. “Nếu có công ty đến dự và trúng thầu thì có thể nói họ thông cảm. Nói về luật là sai nhưng gói thầu chẳng đáng bao nhiêu tiền và nhu cầu cần nên tôi cho xây dựng trước” - ông Cảnh thừa nhận.