Hai tuổi đã bị bệnh hiểm nghèo

Niềm vui sinh đứa con trai đầu lòng Hà Trần Anh Đức của vợ chồng anh Hà Duy Trìu (ngụ tổ 13, khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) chưa được bao lâu thì gia đình phát hiện cháu Đức bị bệnh hiểm nghèo.

Cháu Anh Đức sinh tháng 3-2011. Đến tháng 4-2013 thì cháu thường bị sốt cao, viêm họng, chảy máu cam. Chuyển từ bệnh viện này qua bệnh viện khác ở Bình Dương và TP HCM nhưng các bác sĩ vẫn chưa chẩn đoán chính xác được bệnh tình. Cuối cùng, Anh Đức được chuyển đến Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM để theo dõi ngoại trú. Qua nhiều đợt theo dõi, đến tháng 8-2013, cháu Anh Đức được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy type M7.
img
Cháu Hà Trần Anh Đức đang được điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM

TS-BS Huỳnh Nghĩa - Trưởng Khoa Huyết học trẻ em 2 Bệnh viện Truyền máu huyết học TP HCM - cho biết cháu Anh Đức phải điều trị tăng cường với liều thuốc hóa trị rất cao mới có thể kiểm soát tế bào ung thư một cách chắc chắn. Sau giai đoạn tăng cường, nếu có tủy phù hợp thì thực hiện ghép tủy (tế bào gốc tạo máu), còn không có thì điều trị tiếp với liều lượng cao. Về chi phí điều trị, mỗi giai đoạn tăng cường mất khoảng 150-180 triệu đồng, chưa tính kinh phí ghép tủy từ 20.000 - 25.000 USD.

Chị Trần Thị Hồng (mẹ cháu Anh Đức) cho biết dạo này bé biếng ăn và thường hay khóc khi gặp người lạ hoặc ánh sáng mạnh. Từ khi con bị bệnh, chị phải nghỉ việc để chăm sóc.Chi phí ăn uống, đi lại và điều trị trông chờ vào đồng lương của anh Trìu nhưng chẳng được bao nhiêu vì công ty cũng không có việc thường xuyên. Hiện tại, gia đình đang bế tắc vì đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền điều trị cho con.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ bé Hà Trần Anh Đức có thể liên hệ đến anh Hà Duy Trìu, số điện thoại: 01676.176.276.