Chợ Tân Bình lại bị "điểm" dễ cháy nổ!

(NLĐO) - Tháng 12-2016 và quý I năm 2017, trên địa bàn TP HCM đã xảy ra 485 sự cố về cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 4-4, Thường trực HĐND TP HCM tổ chức phiên họp giải trình về phòng cháy chữa cháy.

Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP HCM, tháng 12-2016 và quý I năm 2017, trên địa bàn TP đã xảy ra 485 sự cố về cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, cháy 367 vụ. Các vụ cháy đã làm chết 19 người, bị thương 19 người, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng hơn 18 tỉ đồng. Xảy ra 59 tai nạn, sự cố huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, cứu hộ.


Toàn cảnh phiên họp giải trình ngày 4-4

Toàn cảnh phiên họp giải trình ngày 4-4

Ông Trần Thanh Châu, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP cho biết số vụ cháy, số người chết ở hộ gia đình, hộ kinh doanh là cao. Nguyên nhân là do nhà của người dân xây dựng trước 1975, không nằm trong đối tượng quản lý PCCC, văn bản pháp luật quy định chưa rõ ràng.

Về công tác PCCC ở chợ Tân Bình, ông Châu nói chợ được xây dựng trước năm 1975, buôn bán các mặt hàng vải sợi, chưa được thẩm duyệt PCCC, hệ thống điện không an toàn. Ông Châu cũng thừa nhận nguy cơ cháy nổ ở chợ Tân Bình là rất cao.