Trung Quốc đang hoàn thành quân sự hóa đảo cưỡng chiếm ở Hoàng Sa, Trường Sa

(NLĐO)- Người Phát ngôn nêu quan điểm của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc đang hoàn thành quá trình quân sự hoá trên các đảo, điểm đảo tại Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông.

Phản ứng về việc Trung Quốc quân sự hóa đảo ở Biển Đông - Ảnh 1.

Trung Quốc đưa tên lửa đất đối không lên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa (của Việt Nam) năm 2016 - Ảnh: Reuters

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 15-6, phóng viên đặt câu hỏi về quan điểm của phía Việt Nam đối với việc gần đây Lầu Năm góc công bố thông tin Trung Quốc đang hoàn thành quá trình quân sự hoá trên các đảo, điểm đảo tại Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa nhấn mạnh rằng Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Mọi việc làm của nước ngoài tại 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn bất hợp pháp và không thể thay đổi được thực tế là Việt Nam có chủ quyền đối với 2 quần đảo này.

"Chúng tôi cho rằng là một quốc gia lớn trong khu vực và trên thế giới, Trung Quốc cần hành động có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hoà bình, ổn định của khu vực cũng như trên Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế"- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.