Coi chừng hết thời hiệu khởi kiện!

(NLĐO) - Tôi làm việc được 2 năm tại Trung Tâm ĐTDĐ CDMA (quận 1-TPHCM) với hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn.

Từ tháng 2-2011 thì tôi xin nghỉ việc và được trung tâm đồng ý. Tuy nhiên từ đó đến nay trung tâm không giải quyết cho tôi tiền lương, tiền trợ cấp nghỉ việc, sổ BHXH. Tôi phải làm sao để đòi quyền lợi? 
img
Ảnh minh họa
 
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, trả lời:
 
Trường hợp Trung tâm ĐTDĐ CDMA có những hành vi vi phạm như không trả đủ lương, không trả sổ BHXH hoặc không trả tiền trợ cấp thôi việc (nếu có) cho bạn khi hai bên chấm dứt HĐLĐ thì bạn có quyền khởi kiện ra TAND quận 1 để yêu cầu tòa án ra quyết định buộc trung tâm thực hiện nghĩa vụ.
 
Trong trường hợp này, trung tâm có nghĩa vụ phải trả trợ cấp thôi việc (nếu có); trả sổ BHXH thể hiện đầy đủ quá trình tham gia BHXH kể từ thời điểm bắt đầu làm việc chính thức cho đến khi nghỉ việc; trả số tiền lương còn thiếu (nếu có) cộng với lãi suất bằng với lãi suất tiền gửi tiết kiệm do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm trả lương.
 
Bạn cần lưu ý thời hiệu khởi kiện. Các nội dung tranh chấp về trợ cấp, tiền lương, bảo hiểm xã hội có thời hiệu là 1 năm.
 
Nếu bạn nghỉ việc từ tháng 2-2011 thì có thể thời hiệu để khởi kiện đã hoặc sắp chấm dứt. Bạn nên khẩn trương xúc tiến thủ tục khởi kiện.
 
Đối với nội dung tranh chấp về trợ cấp (nếu có) và bảo hiểm xã hội thì không bắt buộc phải qua hòa giải cơ sở; còn nội dung tranh chấp về tiền lương thì phải hòa giải, tòa án chỉ thụ lý khi hòa giải không thành hoặc không tiến hành hòa giải trong hạn luật định (3 ngày).
 

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn