Công đoàn góp phần ổn định quan hệ lao động

Chiều 24-5, đoàn công tác của Ban Dân vận trung ương do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã báo cáo một số nét cơ bản về tình hình tổ chức của Công đoàn (CĐ); kết quả hoạt động CĐ chủ yếu trong 5 tháng đầu năm; một số khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục; một số kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Dân vận trung ương về hoạt động CĐ.

Bà Trương Thị Mai (thứ hai từ trái sang) trao đổi với lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tại buổi làm việc chiều 24-5
Bà Trương Thị Mai (thứ hai từ trái sang) trao đổi với lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tại buổi làm việc chiều 24-5

Tính đến cuối năm 2015, cả nước có gần 9 triệu đoàn viên, trong đó khu vực ngoài nhà nước có hơn 4,8 triệu đoàn viên. Từ đầu năm đến nay, các cấp CĐ đã tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ); thể hiện trách nhiệm cao trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Hoạt động chăm lo của tổ chức CĐ đã có bước chuyển biến mạnh về chất với mục tiêu hướng tới sự thiết thực và hiệu quả vì NLĐ. Từ nguồn kinh phí CĐ và vận động ủng hộ từ doanh nghiệp, các cấp CĐ cả nước đã tặng quà Tết cho hơn 2,2 triệu công nhân, lao động với tổng số tiền hơn 804 tỉ đồng; trợ cấp cho hơn 45.000 người với tổng số tiền hơn 22,6 tỉ đồng; tổ chức trao tặng hơn 141.000 vé xe và hỗ trợ xây dựng 634 Mái ấm CĐ cho đoàn viên, NLĐ.

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao những hoạt động của tổ chức CĐ, đặc biệt là trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ; thể hiện trách nhiệm cao trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

“Trong các tổ chức chính trị - xã hội, CĐ tham gia rất mạnh mẽ, phản biện những chính sách có lợi cho NLĐ. Chính những tiếng nói mạnh mẽ của tổ chức CĐ mà NLĐ đã tìm đến và gắn bó với tổ chức CĐ” - bà Mai nói.