Dạy nghề miễn phí cho lao động Việt Nam tại Hàn Quốc

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc đang tổ chức chương trình thí điểm “Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nước ngoài”. Chương trình nhằm giúp lao động nước ngoài tại Hàn Quốc nâng cao tay nghề chuyên môn, năng suất lao động và khả năng tiếp cận kỹ thuật công nghệ, phục vụ phát triển nghề nghiệp sau khi hồi hương.

 

Lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc
Lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc

Trong giai đoạn đầu thí điểm, chương trình đào tạo 4 ngành lái máy xúc, hàn khí gas (khai giảng ngày 9-11), thiết bị ô tô và xây dựng web (khai giảng ngày 16-11). Lao động Việt Nam sang Hàn Quốc diện visa E9 (chương trình cấp phép lao động EPS) đang làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên thuộc đối tượng tham gia chương trình này, được miễn toàn bộ chi phí đào tạo và được hỗ trợ chi phí đi lại.