Giải quyết chế độ cho nhân viên

“Cách đây gần 3 tháng, tôi xin nghỉ việc. Đến nay, công ty vẫn không ra quyết định thôi việc, cũng không trả sổ BHXH để tôi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp...”.

Đường Kim Anh (Công ty Phú An, huyện Bình Chánh, TP HCM)

 

 

img

 

Ông Phạm Đức Khánh, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Thời gian qua, công ty gặp khó khăn nên chưa hoàn tất việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (NLĐ) nên chưa chốt sổ BHXH cho chị Anh. Hiện công ty đã hoàn tất việc trả nợ và đang chốt sổ cho chị Anh. Nếu việc trả sổ chậm trễ gây ảnh hưởng việc hưởng BHTN của chị, công ty sẽ chịu trách nhiệm thanh toán trợ cấp cho chị thay cho BHTN.