Hạ thủy tàu cảnh sát biển 9004 hiện đại

Ngày 22-11, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng Công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tổ chức lễ hạ thủy tàu cảnh sát biển 9004.

Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng Giám đốc Công ty Sông Thu, cho biết tàu cảnh sát biển 9004 là loại tàu kéo, tàu cứu hộ có thể hoạt động trên biển ở mọi điều kiện thời tiết, cấp sóng trong khoảng thời gian 30 ngày. Tàu có công suất 3.500 CV, lượng giãn nước hơn 1.285 tấn, được đóng bằng trang thiết bị hiện đại của Tập đoàn Damen (Hà Lan).

 

Tàu cảnh sát biển 9004 có thể hoạt động trên biển ở mọi điều kiện thời tiết
Tàu cảnh sát biển 9004 có thể hoạt động trên biển ở mọi điều kiện thời tiết

 

Dịp này, Tổng Công ty Sông Thu cũng tổ chức lễ đặt ky đóng mới tàu cảnh sát biển DN2000 số 4. Đây là lớp tàu đa năng hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu DN2000 có chiều dài 90,5 m, chiều rộng lớn nhất 14 m, chiều cao mạn 7 m, mớn nước tối đa 4 m, công suất hơn 12.000 CV, tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ.