Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam

Sáng 11-12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khai mạc Hội nghị lần thứ 9 khóa XI. Ông Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - chủ trì hội nghị.

Phát biểu trước khi các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch, các phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng cho biết kết quả bỏ phiếu sẽ giúp lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam khắc phục những hạn chế, từ đó nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục được tiến hành ở Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam sắp tới và tại Cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng (bìa trái) bỏ phiếu tín nhiệm tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sáng 11-12
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng (bìa trái) bỏ phiếu tín nhiệm tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sáng 11-12

Góp ý dự thảo Báo cáo công tác Công đoàn (CĐ) năm 2014, các ý kiến khẳng định dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song với sự đồng lòng của cả hệ thống, chất lượng phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ tiếp tục được nâng cao, đáp ứng mong mỏi của CNVC-LĐ và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Song song với thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động, các cấp CĐ còn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là hỗ trợ CNVC-LĐ nghèo làm kinh tế phụ gia đình, cải thiện thu nhập. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, tri ân các liệt sĩ Gạc Ma tiếp tục đi vào chiều sâu và tạo dấu ấn riêng cho tổ chức CĐ.

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu cũng sẽ thảo luận, góp ý nhiều nội dung quan trọng như: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2014, trọng tâm công tác phối hợp năm 2015; tờ trình về việc tham gia xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực CĐ; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật cán bộ, công chức trong tổ chức CĐ.