Phải tạo điểm nhấn trong suốt nhiệm kỳ

LĐLĐ quận 1, TP HCM sáng 12-11 đã tổ chức góp ý văn kiện Đại hội Công đoàn (CĐ) quận 1 lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2022).

Theo các đại biểu, trong nhiệm kỳ 5 năm, CĐ quận 1 phải có công trình trọng điểm để tạo điểm nhấn, có như vậy mới thu hút các CĐ cơ sở tham gia. Bên cạnh lực lượng lao động có tay nghề, có chuyên môn nghiệp vụ cao, vẫn còn một bộ phận công nhân lao động chưa được đào tạo cơ bản, ý thức kỷ luật, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, do vậy CĐ phải chủ động tổ chức các chương trình giáo dục tư tưởng, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Phải tạo điểm nhấn trong suốt nhiệm kỳ - Ảnh 1.

Các đại biểu đang góp ý văn kiện đại hội

Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ tới CĐ quận 1 tiếp tục phát huy các chương trình tạo dấu ấn như "Hương sắc mùa xuân", "Giai điệu tháng 5" để vận động chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn; đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên các nghiệp đoàn xe ôm, xích lô.