Tạo điều kiện để người lao động làm chủ

Sáng 21-3, LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM phối hợp cùng Phòng LĐ-TB-XH, Phòng Tư pháp quận triển khai Nghị định 60/CP về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Tham dự hội nghị có gần 300 chủ doanh nghiệp, chủ tịch CĐ cơ sở.

 

Công ty Shing Việt là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở          ẢNH: VĨNH TÙNG
Công ty Shing Việt là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ẢNH: VĨNH TÙNG

Để phát huy dân chủ cơ sở, ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh vai trò CĐ trong việc thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể; xây dựng thang, bảng lương... Bên cạnh đó, CĐ cơ sở cần tạo điều kiện cho người lao động tham gia đóng góp ý kiến, trình bày các sáng kiến, hiến kế cho doanh nghiệp thông qua hội nghị người lao động. Ngoài ra, CĐ phải phối hợp với chủ doanh nghiệp trả lời kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của người lao động để giảm thiểu tranh chấp.