Tiễn hơn 2.500 công nhân về quê ăn Tết

(NLĐO) - Sáng 26-1, tại Khu Công nghệ cao (quận 9, TP HCM), LĐLĐ TP và Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TP đã tiễn 2.528 công nhân (CN) về quê ăn Tết (đợt 2).

Khệ nệ mang quà Tết về quê
Khệ nệ mang quà Tết về quê

 Đây cũng là đợt có số lượng CN về quê ăn Tết đông nhất. Phần lớn CN về quê đợt này ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định và Thái Nguyên, có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhiều  năm liền không về quê đón Tết. 

Tất bật chất hành lý lên xe
Tất bật chất hành lý lên xe

Đến dự lễ tiễn có ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM.

Điểm danh trước khi lên xe
Điểm danh trước khi lên xe

Phát biểu tại lễ tiễn, ông Trần Thanh Hải đã ân cần hỏi han tình hình đời sống, việc làm của anh chị em CN, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến họ và gia đình trong dịp Tết cổ truyền.

Đúng 7 giờ 30 phút, 58 chuyến xe chính thức lăn bánh, mang theo niềm vui đoàn viên của 2.258 CN về đón Tết cùng với gia đình.

Ngày 27-1, lãnh đạo LĐLĐ TP sẽ tiễn gần 406 CN cuối cùng về quê sum họp cùng người thân. Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do LĐLĐ TP và CĐ Các KCX-KCN phát động trao tổng cộng 4.207 vé xe Tết cho CN có hoàn cảnh khó khăn.