Trả lại lương cho nhân viên

Một số nhân viên (Công ty Nam Thuận, tỉnh Bình Dương) phản ánh: “Suốt một năm qua, chúng tôi làm việc ngày lễ, Tết không được thưởng mà còn bị trừ 10%-20% lương hằng tháng. Công ty giải thích trích lương để chi phí vào tiền đồng phục, nghỉ mát, thưởng lễ, Tết. Thế nhưng, đồng phục, nghỉ mát không thấy, Tết vừa rồi chúng tôi cũng không có thưởng...”.

Ông Nguyễn Danh Bộ, phó giám đốc công ty, trả lời: Mục đích ban đầu của việc trích lương nhân viên đúng như phản ánh. Tuy nhiên, thời gian qua, vì một số lý do, công ty chưa thực hiện được. Chúng tôi xin nhận khuyết điểm với người lao động. Sắp tới, công ty sẽ tính toán và trả lại toàn bộ số tiền lương đã trích của nhân viên.