Tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi người lao động

(NLĐ) - Chiều 16-6, lãnh đạo LĐLĐ TPHCM đã làm việc với Ban Giám đốc và CĐ Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam liên quan đến việc sắp xếp lao động dôi dư tại doanh nghiệp này (Báo Người Lao Động số ra ngày 6-6 đã thông tin).

Sau khi nghe báo cáo tình hình doanh nghiệp, ông Trương Lâm Danh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, lưu ý lãnh đạo tổng công ty phải công khai, minh bạch phương án sắp xếp, phân công lao động để tránh gây ức chế cho người lao động (NLĐ). Phương án sắp xếp, sử dụng lại lao động, đặc biệt là quá trình giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ dôi dư phải tuân thủ trình tự luật định, bảo đảm quyền lợi NLĐ. Ngoài hỗ trợ ban giám đốc thông tin kịp thời chính sách có liên quan đến quyền lợi NLĐ, CĐ tổng công ty phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ; nếu gặp khó khăn có thể xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ TP.

Ông Trần Tấn Tâm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam, cam kết sẽ bảo đảm quyền lợi NLĐ trong quá trình sắp xếp lại lao động dôi dư, đồng thời sẽ có báo cáo cụ thể quá trình thực hiện về LĐLĐ TP.