2 cái chết còn nhiều bí ẩn

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Khanh (Nhẫn, SN 1953), ngụ ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội (An Phú-An Giang). Do bị đau bao tử nên ông chạy xe đạp đến dịch vụ y tế ở cùng ấp để điều trị.

Tại đây, bà Lê Kim Yến (SN 1953) đo huyết áp và tiêm 2 liều thuốc cho bệnh nhân. Sau đó ông Khanh chạy về nhà, 2 tiếng sau thì tử vong. Hiện nội tạng của nạn nhân gởi đi giám định để làm rõ nguyên nhân.
 
* Trần Thanh Long (SN 1982), ngụ ấp Vĩnh Phú, phường Châu Phú A (TX. Châu Đốc) điều khiển xe mô tô biển số 67F8 – 1762 hướng từ Núi Sam về chợ Châu Đốc khi đến khóm 6, phường Châu Phú A thì xe tự ngã, sau đó Long đứng dậy vào lề hút thuốc. Một lúc sau, người dân quanh khu vực phát hiện Long đã tử vong.
 
Qua điều tra ban đầu không phát hiện thương tích trên cơ thể nạn nhân. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.