Bắt giữ người vợ đâm chồng tại quán nhậu

Trong lúc cự cãi tại quán nhậu Trần Thị Ngọc Loan (SN 1983) đã dùng dao giấu trong người đâm chồng trước mặt 2 con nhỏ.

Ngày 2-6, Công an TP.TDM, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Thị Ngọc Loan, sinh năm 1983, quê huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi “giết người”.
 
Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 1-6, Loan chở theo 2 con nhỏ cùng chồng là Huỳnh Anh Hùng, sinh năm 1967, ngụ quận 3, TP.HCM vào quán Vivina tại số 101/11, tổ 93, khu phố 10, phường Chánh Nghĩa, TP.TDM cùng uống bia. Tại đây, trong lúc uống bia và nói chuyện, do mâu thuẫn xuất phát từ trước nên Loan đã dùng dao Thái Lan giấu trong người đâm 2 nhát vào ngực trái của Hùng.
 
Gây án xong Loan mang theo hung khí đến Công an phường Phú Cường tự thú. Còn Hùng dắt xe ra khỏi quán được khoảng chục mét thì gục ngã do mất nhiều máu.
 
Hùng được công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Hùng đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu nhưng đến khoảng 2 giờ sáng ngày 2-6 thì tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an TP.TDM tiếp tục điều tra.