Bắt “yêu râu xanh” hại đời bé gái

Ngày 17-12, cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt tạm giam Huỳnh Văn Đặng, SN 1992, quê Cà Mau để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

img
Huỳnh Văn Đặng sau khi bị bắt.
 
Thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 5 giờ sáng 14-12, sau khi đi nhậu về, đến khu vực gần nhà hàng K.D., phường Phú Thọ, TP.TDM thấy cháu T.T.N.V. (SN 2000) đi bộ một mình, Đặng đã khống chế đưa bé đến khu vực vắng người để cưỡng hiếp.
 
Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, thấy cháu V.  bị chảy máu nhiều ở vùng kín, hoảng sợ, Đặng chạy về báo sự việc cho anh trai mình lấy xe máy đưa nạn nhân nhập viện cấp cứu ở một bệnh viện tư nhân.
 
Theo kết quả khám nghiệm của các bác sĩ, cháu bé tổn thương nghiêm trọng cơ quan sinh dục. Sau khi được sơ cứu, cháu V. đã được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để tiếp tục theo dõi, điều trị.
 
Trong những ngày nằm viện, có người lạ mặt đến xin bồi thường số tiền 1 triệu đồng để cô bé không tố giác hành vi đê hèn của Đặng, tuy nhiên, cô bé không nhận và kể lại toàn bộ vụ việc cho lực lượng chức năng. Rạng sáng 17-12, khi Đặng đến bệnh viện thăm cô bé để thuyết phục nạn nhân không tố giác mình thì bị lực lượng bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh bắt giữ, bàn giao Công an phường Hiệp Thành xử lý.