Bẫy chuột chết người, cả nhà hầu tòa

Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ và đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Văn Út (SN 1985), Hồ Thị Thúy Nga (vợ Út, SN 1985) và Nguyễn Văn Vũ Linh (SN 1989) cùng ngụ tại ấp Thới Thanh B, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ về tội giết người.

Trước đó, vợ chồng Út sạ lúa nhưng do bị chuột cắn phá nên chiều ngày 6-3, Út kêu Nga đi mua dây chì về giăng xung quanh ruộng, ghim điện bẫy chuột. 
 
Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Út kêu cháu ruột là Nguyễn Văn Vũ Linh, đem theo bình ắc quy loại 12V và 2 bộ biến điện. Út trực tiếp đấu nối nguồn điện vào sợi dây chì đã được giăng sẵn dưới ruộng, còn Linh rọi đèn pin để Út đấu nối và có nhiệm vụ ngồi tại chỗ canh nguồn điện đảm bảo an toàn cho Út trong quá trình đi thăm bẫy chuột.

Đến khoảng 22 giờ, khi đi kiểm tra, đến ranh ruộng gần cái cống (cách đầu nối điện khoảng 50m) Út phát hiện Phan Văn Cường (SN 1988, ngụ cùng địa phương) nằm chết, người đè lên sợi dây chì bẫy chuột, thấy vậy Út liền kêu Linh ngắt điện, đồng thời tri hô. Sau đó, Út và Linh đến Công an xã Trường Xuân B đầu thú.