Bị hiếp dâm, thiếu nữ nhảy hồ tự tử

Sáng nay, 10-7, tin từ Công an huyện Đức Linh - Bình Thuận cho biết đã bắt khẩn cấp các đối tượng có liên quan đến vụ hiếp dâm một thiếu nữ 17 tuổi xảy ra trên địa bàn xã Tân Hà.

Trước đó vào sáng 7-7, Phòng khám đa khoa khu vực Trà Tân tiếp nhận một ca cấp cứu có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Bệnh nhân là em Huỳnh Thị Nguyệt Ng. (SN 1995, ngụ ở xã Đức Hạnh) nhập viện trong tình trạng bất tỉnh.
 
Các đối tượng đưa Ng. đến cấp cứu nói với bác sĩ rằng Ng. bị tai nạn giao thông. Tuy nhiên, qua khám ban đầu, bác sĩ ca trực nhận thấy có những dấu vết biểu hiện bệnh nhân vừa bị hãm hiếp nên báo cho Công an xã Trà Tân.
 
Công an xã Trà Tân xác minh sự việc, phối hợp với Công an xã Tân Hà tạm giữ  5 đối tượng liên quan. Trong đó gồm: Đỗ Tấn Nguyện (SN 1995), Trần Phúc (SN 1995), Trần Minh Tuấn (SN 1996), Cao Văn Đông (SN 1996), Vũ Văn Tí (SN 1994) đều ngụ ở xã Tân Hà.
 
Ông Đặng Ngọc Cư - Trưởng Công an xã Tân Hà cho biết, Đỗ Tấn Nguyện đã thú nhận hành vi hiếp dâm của mình.
 
Theo lời khai của nhóm Nguyện, khoảng 21 giờ ngày 6-7, 5 đối tượng trên rủ Huỳnh Thị Nguyệt Ng. vào khu vực đập Tân Hà tổ chức nhậu tại một căn nhà hoang. Sau khi nhậu xong, đến khoảng 1 giờ ngày 7-7, với sự giúp đỡ của Phúc, Nguyện đưa em Ng. ra phía ngoài thực hiện hành vi đồi bại. Bị làm nhục, Ng. nhảy xuống hồ. Đám bạn của Nguyện chạy ra sau, thấy vậy liền kéo Ng. lên, hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu ở xã Trà Tân. Liền sau đó vụ việc được phát giác.
 
Chiều 8-7, Công an huyện Đức Linh đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng nói trên. Sau đó, 3 đối tượng là Tuấn, Đông và Tí được gia đình bảo lãnh tại ngoại. Riêng Đỗ Tấn Nguyện và Trần Phúc có hành vi liên quan, tiếp tục bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra.