Cháy phòng trực, một đội viên dân phòng bỏng nặng

Khi ngủ tại phòng trực của Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc, ổ điện nổ, phát cháy, anh Nguyễn Huy Tình bị bỏng nặng do lửa bén vào quần áo.

  • img

Sau gần một tuần được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh nhân Nguyễn Huy Tình, bị bỏng nặng do chập điện, vẫn còn trong tình trạng đau đớn toàn thân.

Trước đó, khi ngủ tại phòng trực của Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), bỗng nhiên ổ điện ở đầu giường bị nổ, lửa bén vào mùng, mền và một số vật dụng khác nên bùng cháy dữ dội. Do cửa khóa, lại trong lúc đang ngủ say nên anh Tình luống cuống không thể mở được khóa. Ngọn lửa đã bắt vào quần áo nạn nhân. Khi tự phá được cửa chạy ra ngoài, Tình đã bị bỏng nặng.

Bác sĩ Văn Công Lộc, Khoa điều trị tổng hợp 7, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết, bệnh nhân bị bỏng độ 2 (khá nặng) với tỷ lệ bỏng chiếm 50% diện tích cơ thể. Toàn bộ da phần lưng, bụng của bệnh nhân bị cháy đen và sưng phù nề.